MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Những bộ ba tấn công đáng chú ý nhất EURO 2020

    22:07 Thứ tư 09/06/2021

    BongDa.com.vn Giải đấu danh giá nhất lục địa già cấp độ đội tuyển luôn quy tụ những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới.

    Bruno Fernandes – Cristiano Ronaldo – Diogo Jota (Bồ Đào Nha)

    Nhà ĐKVĐ EURO 2016 đem đến giải đấu này đội hình còn chất lượng hơn so với cách đây 5 năm. Cristiano Ronaldo tiếp tục là tay săn bàn chủ lực của ĐT Bồ Đào Nha. Bên cạnh nhiệm vụ châm ngòi cho CR7, cả Bruno lẫn Jota đều sẵn sàng kết liễu đối thủ khi có cơ hội.

    Antoine Griezmann – Karim Benzema – Kylian Mbappe (Pháp)

     - Bóng Đá

     Bộ ba tấn công đáng sợ của ĐT Pháp.

    Sự trở lại của Benzema trong màu áo ĐTQG khiến truyền thông và người hâm mộ hết sức quan tâm. Đẳng cấp của chân sút sinh năm 1987 là không phải bàn cãi. Sự kết hợp giữa Benzema với Griezmann và Mbappe vì vậy sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ.

    Jadon Sancho – Harry Kane – Phil Foden (Anh)

    Tam Sư đang sở hữu một thế hệ vàng đầy tài năng. Harry Kane với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình sẽ lãnh trọng trách dẫn dắt hàng công của ĐTQG. Trong khi đó Sancho và Foden chỉ mới 21 tuổi nhưng đã sớm khẳng định được tên tuổi và hiện là trụ cột của CLB chủ quản. Họ được kỳ vọng sẽ mang phong độ ấn tượng đã trình diễn trong mùa giải vừa qua đến VCK EURO lần này.

    Thomas Muller – Timo Werner - Serge Gnabry (Đức)

    HLV Joachim Low đã rút lại quyết định của mình khi triệu tập trở lại Thomas Muller cho kỳ EURO sắp tới. Rõ ràng đẳng cấp và kinh nghiệm của Muller rất cần thiết cho lứa cầu thủ còn non trẻ của ĐT Đức. Werner dù chưa đạt được phong độ săn bàn như kỳ vọng trong màu áo Chelsea, nhưng vẫn sẽ là ngòi nổ đáng kỳ vọng của những “Cỗ xe tăng”. Trong khi đó Gnabry sẽ đảm nhận trọng trách “khoan phá” hành lang biên.

     - Bóng Đá

    Bộ ba tấn công của ĐT Đức. 

    Federico Chiesa - Ciro Immobile - Lorenzo Insigne (Italia)

    Đã 3 năm từ khi không vượt qua được vòng loại World Cup 2018, đoàn quân Áo thiên thanh đang dần lấy lại vị thế của mình bằng chuỗi thành tích ấn tượng ở vòng loại EURO 2020 khi toàn thắng cả 10 lượt trận. Ở VCK sắp tới, bộ ba Chiesa, Immobile và Insigne sẽ có nhiệm vụ giúp ĐT Italia lấy lại ánh hào quang.

    Kevin de Bruyne – Romelu Lukaku – Eden Hazard (Bỉ)

    Bộ ba trụ cột của ĐT Bỉ chỉ có Lukaku đem lại sự yên tâm, khi De Bruyne dính chấn thương trong trận chung kết C1 và để ngỏ khả năng trở lại, Hazard chỉ còn là cái bóng của chính mình kể từ lúc cập bến Real Madrid. Nhưng nếu 3 cái tên này chơi đúng phong độ, họ sẽ tạo nên cơn “cuồng phong” hết sức đáng sợ.

    Harry Kane cán mốc 200 bàn trong màu áo Tottenham

     
    Endo | 21:37 09/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...