Arsenal sẽ còn phải giải quyết hàng tá vấn đề nếu như muốn trở lại mạnh mẽ ở giai đoạn nửa sau mùa giải. Và hàng công lúc này có lẽ đang mang đến cơn đau đầu lớn nhất cho Mikel Arteta.
Như đã biết, thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã xây dựng và định hình thành công lối chơi cho đội chủ sân Emirates. Tuy nhiên điều mà ông không thể can thiệp đó chính là khả năng dứt điểm đến từ các cầu thủ.
Bất chấp số cơ hội khổng lồ đã tạo ra, những chân sút Arsenal vẫn không biết cách nào để đưa bóng vào lưới. Chính vì thế, nhiều đồn đoán cho rằng Mikel Arteta muốn gấp rút bổ sung một trung phong chất lượng trong tháng Giêng này.
Tuy nhiên vì những quy tắc FFP đề ra, họ khó lòng chi đậm ở giai đoạn giữa mùa giải. Vì vậy một số cái tên hot như Ivan Toney hay Victor Osimhen sẽ bị gạt tên khỏi danh sách, thay vào đó, Arsenal cần hướng đến những ngôi sao ít tên tuổi hơn, điển hình như Borja Mayoral bên phía Getafe.
Ngôi sao sinh năm 1997 nổi lên như một hiện tượng tại La Liga khi ghi 12 bàn sau 19 lần ra sân, thành tích chỉ kém Jude Bellingham bên phía Real Madrid (13 bàn).
Mayoral kết hợp ăn ý cùng Mason Greenwood, tạo nên một trong những cặp song sát đáng gờm nhất mùa giải năm nay. Sở hữu thể hình không quá lý tưởng, nhưng khả năng chọn thời điểm và dứt điểm chính xác đã giúp cho Borja Mayoral trở thành mối hiểm họa lớn đối với hầu hết các đối thủ chạm mặt Getafe. Thống kê từ Sofa Score chỉ ra rằng, tất thảy 12 bàn mà tiền đạo 26 tuổi có được đều đến từ trong vòng cấm.
Đáng chú ý, Borja Mayoral cũng là mẫu cầu thủ có xu hướng lùi sâu tham gia nhiều vào khâu tổ chức tấn công. Biểu đồ nhiệt dưới đây thể hiện rõ điều đó.
Nhìn chung, Mayoral là mẫu tiền đạo khá giống Jesus. Song nếu chiêu mộ anh, Arteta nhiều khả năng phải bố trí Kai Havertz chơi ở một vai trò khác bởi với xu hướng dạt trái khá nhiều của ngôi sao người Tây Ban Nha, việc giẫm chân nhau là điều khó tránh khỏi.
Arsenal có đủ cơ sở để chốt hạ thương vụ này do điều khoản giải phóng hợp đồng của Mayoral chỉ rơi vào khoảng 20 triệu bảng. Đây không chỉ là một sự bổ sung mang tính tức thời mà ở độ tuổi của chân sút người Tây Ban Nha (26), anh hoàn toàn đủ sức đồng hành lâu dài cùng CLB nếu thích nghi được với hệ thống tại đây.
Trong hàng loạt những tiền đạo Arsenal đang nhắm đến, đây có thể là mục tiêu phù hợp nhất. Tuy nhiên vẫn còn phải chờ đợi xem liệu đại diện Bắc London có thể thuyết phục thành công Mayoral chuyển đến Emirates hay không, bởi cầu thủ này cũng đang hài lòng về cuộc sống tại Getafe.