MỚI NHẤT :
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • 'Nhờ có tôi nên Barca mới có tương lai'

    18:40 Thứ hai 13/09/2021

    BongDa.com.vn HLV Ronald Koeman vừa chia sẻ về nhiều câu chuyện liên quan đến Barcelona và tương lai của ông ở đây.

    Ronald Koeman chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với Barcelona và vẫn chưa rõ tương lai tiếp theo. Mới đây, đã có những tin đồn về việc gia hạn. Chiến lược gia người Hà Lan cũng vừa thừa nhận rằng mối quan hệ giữa ông và chủ tịch CLB đã được cải thiện so với những ngày đầu.

    "Mối quan hệ của tôi và Laporta đã được cải thiện, nhưng tuần trước đã xảy ra một điều gì đó mà tôi không nghĩ là đúng. Ông ấy cho rằng huấn luyện viên không có tất cả quyền lực. Ông ấy đã nói quá nhiều và không khôn ngoan trong một vài lần."

    Koeman:

     Koeman hài lòng với những gì đang diễn ra ở Barca.

    Tuy nhiên, cũng trong cuộc phỏng vấn này, Koeman thừa nhận rằng ông nhận được sự hỗ trợ từ câu lạc bộ: "Bắt đầu với chủ tịch, tôi có cảm giác rằng mọi người đã hoàn toàn đứng sau tôi."

    Koeman cho biết ông muốn ở lại Barcelona sau thời điểm tháng 6 năm 2022: "Tôi sẵn sàng ở lại, tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ. Nhờ tôi, câu lạc bộ này có tương lai."

    Huấn luyện viên người Hà Lan hiểu rõ tình hình tài chính hiện tại của Barcelona và tin rằng họ sẽ không thể cạnh tranh với các đội bóng lớn nhất châu Âu trong vài năm nữa: "Còn ít nhất 2 năm nữa trước khi chúng tôi có thể tái đấu với những đội như Manchester City và Chelsea. Chúng tôi phải chấp nhận rằng chúng tôi không thể làm những điều đó."

    Siêu phẩm của Coutinho trên sân tập:

     
    Thanh Vũ | 18:10 13/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...