MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • Nhờ 1 người, Marcus Rashford được nâng tầm, Ole thoát kiếp sa thải

    18:56 Thứ sáu 01/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn Bruno Fernandes xứng đáng là thương vụ tốt nhất mà MU thực hiện hậu kỷ nguyên Sir Alex.

    Bruno Fernandes là thủ lĩnh đích thực của Quỷ đỏ, đến lúc này không ai còn nghi ngờ gì về điều đó nữa. Kể từ khi cập bến Old Trafford, cựu sao Sporting Lisbon đã làm được những điều hết sức tuyệt vời.

    Và theo cựu tiền đạo West Ham - Dean Ashton, Man Utd đã may mắn khi có Bruno Fernandes, người giúp nâng tầm các vệ tinh khác, đồng thời giúp cho chiếc ghế của HLV Ole Gunnar Solskjaer tại MU trở nên vững vàng:

    "Rõ ràng, Bruno Fernandes là một cầu thủ quá tuyệt vời, nhất là khi nhìn vào những gì đã xảy ra kể từ khi cậu ấy cập bến Old Trafford.

    Nhờ 1 người, Marcus Rashford được nâng tầm, Ole không lo mất ghế - Bóng Đá

    Bruno Fernandes quả thực là ngôi sao may mắn của Quỷ đỏ.

    Chúng ta luôn nói về ý nghĩa của việc được chơi bóng cho một CLB như Manchester United.

    "Với một vài cầu thủ, đã đến lúc họ cần phải thích nghi. Tôi từng nghe nhiều cầu thủ nói rằng chơi cho MU, đó là một bước tiến lớn.

    Họ không đoán được những gì sẽ đến khi chơi cho Man Utd. Thế nhưng Bruno đã vượt qua được tất cả những điều đó, và thật may cho MU vì sở hữu cậu ấy.

    Bruno có sự tự tin, cậu ấy là mẫu cầu thủ sẵn sàng tuyên bố: 'mọi người đã chờ đợi tôi từ lâu, và tôi sẽ cho tất cả thấy vì sao mình đáng để chờ đợi'.

    Nhờ 1 người, Marcus Rashford được nâng tầm, Ole không lo mất ghế - Bóng Đá

    Nếu không có Bruno, e rằng Solskjaer đã mất ghế.

    Cậu ấy ra sân 29 lần tại Premeir League cho Man Utd và đóng dấu giày lên 32 bàn thắng, 18 bàn thắng cùng 14 kiến tạo.

    Một phẩm chất khác của những ngôi sao hàng đầu, đó là họ luôn nâng tầm các đồng đội. Marcus Rashford lập tức chơi thăng hoa vì cậu ấy biết Bruno có tầm nhìn tuyệt vời và sẽ đưa bóng đến vị trí thuận lợi một khi bản thân chạy chỗ. Cậu ấy sẽ nhanh hơn hậu vệ đối phương một bước.

    Liệu Ole có còn tại vị ở Manchester United nếu không có Bruno? Không, tôi nghĩ là không!"

    Nếu bạn chưa biết thì trong năm 2020, Bruno chơi cực kỳ thăng hoa khi tới đá 45 trận cho Man Utd, ghi được 26 bàn và có 17 kiến tạo. Điều đáng nói ở cầu thủ người Bồ Đào Nha, đó là không chỉ sở hữu những con số cực ấn tượng, mà sự ổn định của anh cũng là cực đáng nể. Tháng 12/2020, anh là ngôi sao tấn công hiệu quả nhất của Quỷ đỏ với 3 pha lập công cùng 4 lần dọn cỗ sau 6 trận đấu tại Premier League.

    Pha làm bàn đậm chất kỹ thuật của Dele Alli vào lưới Man Utd:

     
    Anh Tú | 18:26 01/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...