MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • NHM tố chủ nhà Qatar cướp trắng bàn thắng của Ecuador

    05:45 Thứ hai 21/11/2022

    BongDa.com.vn Tuyển Ecuador đáng ra đã có thể mở tỷ số ngay phút thứ 3 nếu trọng tài chính không khước từ bàn thắng của họ.

     

    Điều này đã khiến NHM đặt ra câu hỏi, liệu đội chủ nhà của World Cup lần nay có nhận được sự ưu ái từ công tác trọng tài hay không. 

    NHM tố chủ nhà Qatar cướp trắng bàn thắng của Ecuador - Bóng Đá

     Lý do mà trọng tài không công nhận bàn thắng của Ecuador là đây.

    Cụ thể, tiền đạo Enner Valencia đã đánh đầu tung lưới Qatar ngay phút 3 nhưng sau khi VAR vào cuộc, trọng tài chính Daniele Orsato đã ra dấu hủy bỏ bàn thắng vì lỗi việt vị.

    Trước tình huống gây tranh cãi này, một NHM đã viết trên Twitter bằng sự bức xúc: "Xin lỗi, nhưng việt vị ở đâu? Trọng tài rõ ràng đã bị Qatar chi tiền?"

    "VAR được điều hành có lợi cho Qatar. Tự hỏi chúng ta có bàn về điều đó thường xuyên trong giải đấu này?," một người khác bình luận. 

    Một CĐV nói thẳng: "Qatar đã trả công trắng trợn cho phòng VAR."

    Sau khi bị tước bàn thắng, Ecuador cũng không mất nhiều thời gian để thực sự dẫn bàn trước Qatar. Phút 15, thủ thành Saad al-Sheeb của Qatar đốn ngã cầu thủ đội khách trong vòng cấm và ông Orsato không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. 

    Bàn thắng trên chấm phạt đền cùng với cú đánh đầu ở phút 31 đã hoàn tất cú đúp của Enner Valencia trong ngày khai mạc. 

    Rõ ràng, nhìn chung công tác trọng tài ở trận đấu này là ổn, ngoại trừ sự cố ở phút thứ 3. Có lẽ, nếu phòng VAR đưa ra 'lời giải thích' bằng đồ họa sớm hơn thì NHM đã không bức xúc như vậy.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 05:15 21/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...