MỚI NHẤT :
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Nhìn Thái Lan của Kiatisak, ĐT Việt Nam nên cẩn trọng ở VL cuối World Cup 2022

    07:03 Thứ sáu 18/06/2021 | 3

    BongDa.com.vn Những gì Thái Lan đã thể hiện ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 là bài học đắt giá cho ĐT Việt Nam.

    Nhìn ĐT Thái Lan ở vòng loại cuối World Cup 2018…

    Vòng loại cuối cùng World Cup 2018, ĐT Thái Lan nằm cùng bảng với 5 đại gia của bóng đá châu Á gồm Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, UAE và Iraq. Đội bóng do Kiatisak Senamuang dẫn dắt đặt mục tiêu sẽ giành vé tham dự vòng chung kết trên đất Nga. Kết thúc 10 trận, "Voi chiến" thua hết 8 và chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm, đứng cuối cùng của bảng đấu. Thất bại ê chề kiến người Thái từ giã giấc mơ World Cup, còn Zico Thái phải từ chức HLV trưởng trong nỗi thất vọng.

    Nhìn Thái Lan của Kiatisak, ĐT Việt Nam nên cẩn trọng ở VL cuối World Cup 2022 - Bóng Đá

    Đội tuyển Thái Lan thất bại ê chề tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

    ĐT Thái Lan thời điểm đó đã không đánh giá đúng sức mạnh của các đối thủ. Họ đặt mục tiêu quá cao. "Voi chiến" quá ảo tưởng về sức mạnh của bản thân dẫn đến thất bại.

    …ĐT Việt Nam nên cẩn trọng

    Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Việt Nam giành được tấm vé bước vào vòng loại cuối cùng của đấu trường World Cup. Những chiến binh Sao Vàng sẽ “ngồi chung mâm” với 11 anh tài khác của bóng đá châu Á gồm Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Trung Quốc, Syria, Oman và  Lebanon.

    Có thể thấy đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ rơi vào một bảng đấu gồm toàn những “ông kẹ” của châu lục. Các đội bóng mà ĐT Việt Nam sắp chạm trán không hề kém cạnh so với những đối thủ mà Thái Lan đã gặp phải ở vòng loại cuối đấu trường thế giới 4 năm về trước.

    Nhìn Thái Lan của Kiatisak, ĐT Việt Nam nên cẩn trọng ở VL cuối World Cup 2022 - Bóng Đá

    Đội tuyển Việt Nam nên cẩn trọng trước những đối thủ sắp tới tại VL cuối cùng World Cup 2022.

    Hàn Quốc đã 9 lần liên tiếp giành vé dự ngày hội của bóng đá thế giới. Con số này của Nhât Bản là 6 còn Australia là 4. Những chiến binh Sao Vàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với những đội tuyển này.

    Các học trò HLV Park Hang-seo nên có sự chuẩn bị thật sự chu đáo về mọi mặt. Ban huấn luyện và các cầu thủ phải đánh giá đúng thực lực của đối phương, thi đấu từng trận một, chắt chiu từng cơ hội của mình. Nếu biết tận dụng thời cơ, cộng với một chút may mắn, Quế Ngọc Hải và các đồng đội vẫn có thể hy vọng làm nên chuyện.

    Nhìn Thái Lan của Kiatisak, ĐT Việt Nam nên cẩn trọng ở VL cuối World Cup 2022 - Bóng Đá

    Đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị thật tốt cho VL cuối cùng World Cup 2022.

    Những chiến binh sao vàng nên bước vào vòng loại cuối cùng với sự tâm lý vững vàng nhất. Cả tập thể quyết tâm mang tinh thần Việt Nam ra châu Á và thế giới. Dù cho kết quả của vòng loại thứ 3 như thế nào, ĐT Việt Nam cũng đã có một chiến dịch World Cup thành công ngoài mong đợi.

    Nguyễn Hữu Danh | 06:33 18/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...