MỚI NHẤT :
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Nhìn Ruben Dias, Liverpool có đang mơ về chức vô địch?

    20:24 Thứ bảy 22/05/2021

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ vùng Merseyside cũng có một thủ lĩnh đẳng cấp nơi hàng phòng ngự, tuy nhiên chấn thương đã khiến anh bỏ lỡ mùa giải năm nay.

    Sự hồi sinh của John Stones và đặc biệt là quyết định ký hợp đồng với Ruben Dias đã giúp Manchester City giải quyết bài toán đau đầu nơi hàng phòng ngự, từ đó hướng đến việc chinh phục những danh hiệu lớn trong mùa giải năm nay.

    Trên thực tế, thống kê chỉ ra cho đến vòng đấu thứ 37, The Citizens đã để thủng lưới 32 bàn - con số không quá cải thiện so với mùa trước (35 bàn mùa giải năm ngoái). Tuy nhiên nên nhớ rằng, 7 bàn thua họ phải nhận đến từ 3 vòng đấu gần nhất, khi chức vô địch EPL đã nằm trong tầm tay. Bên cạnh đó, đội chủ sân Etihad cũng là câu lạc bộ sở hữu số trận sạch lưới nhiều nhất giải đấu (18 trận). 

    Ruben Dias labelled one of Man City's best ever signings in Virgil van Dijk comparison - Bóng Đá

     Dias giúp Man City tận hưởng vinh quang tại Premier League.

    Những thông số trên cho thấy rõ tầm ảnh hưởng của Dias vào hành trình chinh phục danh hiệu của nửa xanh thành Manchester. Chính vì vậy, cựu cầu thủ Benfica đã vinh dự nhận phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất EPL do Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA) bình chọn, dù phải cạnh tranh với những cái tên đẳng cấp khác như Harry Kane hay Kevin de Bruyne.

    Chứng kiến cách Dias giúp Man City băng băng về đích trong hầu hết các "cuộc đua" mùa này, có thể các cổ động viên Liverpool cũng sẽ rất nuối tiếc về chấn thương của Virgil van Dijk.

    Từ lúc chuyển đến Anfield thi đấu, ngôi sao người Hà Lan đã từng tạo ra tác động tương tự người đồng nghiệp, khi giúp The Kop mang về 2 danh hiệu lớn (Champions League 2019 và EPL 2020).

     - Bóng Đá

     Trước Dias, Van Dijk cũng từng giúp Liverpool lên đỉnh vinh quang.

    Tuy nhiên chấn thương dây chằng chéo trong màn chạm trán Everton hồi đầu mùa đã khiến cựu sao Southampton phải nghỉ thi đấu dài hạn và dù HLV Jurgen Klopp đã cố gắng xoay sở hết mức có thể, nhưng sau tất cả, The Kop vẫn chìm sâu vào cơn khủng hoảng khi thiếu vắng đi linh hồn nơi hàng phòng ngự.

    Sir Alex Ferguson từng phát biểu rằng: "Tấn công giúp bạn giành chiến, còn phòng ngự giúp bạn giành danh hiệu." Phát biểu này có phần đúng đắn ở giai đoạn hiện nay tại EPL khi hầu hết các đội bóng hàng đầu đều đề cao khả năng phòng ngự.

    Trên thực tế, lối chơi tấn công của The Kop mùa giải năm nay vẫn cho thấy sự hiệu quả và biến ảo cần thiết. Vì vậy, chỉ cần sự trở lại của Van Dijk, đội chủ sân Anfield chắc chắn vẫn đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu mùa sau.

    Klopp cập nhật tình hình của Van Dijk

     
    Trường Sơn | 19:54 22/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...