MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Nhìn Quang Hải rồi Công Phượng, Văn Toàn vẫn còn "xuân"

    05:48 Thứ tư 22/02/2023

    BongDa.com.vn Nguyễn Văn Toàn được kỳ vọng sẽ tìm được chỗ đứng tại Seoul E-Land và thi đấu tại K-League 2 trong thời gian tới.

    đợt tập trung ĐTQG tháng 3 tới đây, tân HLV Philippe Troussier đã không triệu tập 3 nhân tố đang thi đấu tại nước ngoài gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng cùng Nguyễn Văn Toàn. Dẫu vậy, họ vẫn là các cầu thủ quan trọng của Những chiến binh Sao Vàng và nằm trong kế hoạch tương lai của chiến lược gia người Pháp. Việc lỡ hẹn với ĐT Việt Nam lại là cơ hội để họ cạnh tranh vị trí tại CLB chủ quản trong bối cảnh chưa được thi đấu nhiều suốt thời gian qua.

    Trong 3 nhân tố đang vươn ra biển lớn, Nguyễn Văn Toàn có lẽ là cái tên may mắn nhất. Dù chưa được thi đấu bởi K-League 2 chưa diễn ra, nhưng suốt thời gian qua, cầu thủ sinh năm 1996 đã để lại dấu ấn nhất định ở các buổi tập và những trận giao hữu. Nhìn sang 2 người đồng đội tại ĐT Việt Nam, Nguyễn Quang Hải đang gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm chỗ đứng tại Pau FC còn Nguyễn Công Phượng thì không được đăng ký trong danh sách thi đấu của CLB Yokohama ngày khai mạc J-League.

    Nhìn Quang Hải rồi Công Phượng, Văn Toàn vẫn còn

    Nguyễn Văn Toàn mang áo số 9 tại Seoul E-Land.

    Khó khăn của Quang Hải hay Công Phượng cho thấy các cầu thủ Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định về chuyên môn so với các nền bóng đá tiên tiến. Họ vẫn chưa thể hòa nhập và thích nghi tốt tại môi trường mới. Chứng kiến "Hải con" hay CP10 trầy trật, NHM bắt đầu lo lắng cho tương lai của Văn Toàn tại Seoul E-Land. Liệu "đứa con của thần gió" có còn "xuân" khi giải K-League 2 diễn ra vào đầu tháng 3.

    Chưa thể khẳng định Văn Toàn sẽ tìm được chỗ đứng vững chắc tại Seoul E-Land trong thời gian tới đây. Tuy nhiên, nhìn vào những gì đang diễn ra, NHM có quyền hy vọng vào việc cầu thủ sinh năm 1996 sẽ chen chân vào đội hình chính thức của CLB chủ quản. Cựu cầu thủ HAGL đang ghi điểm với pha kiến tạo trong trận giao hữu gần nhất. Ngoài ra, anh cũng sở hữu chiếc áo số 9 - số áo thường dành cho các tiền đạo chủ lực thường xuyên thi đấu.

    Đến với Seoul E-Land, Văn Toàn sẽ được làm học trò của HLV Park Choong-kyun - người từng là thuyền trưởng của CLB Hà Nội và trợ lý cho ông Park Hang-seo tại ĐT Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc có những hiểu biết nhất định về khả năng của chàng trai gốc Hải Dương. Nhà cầm quân sinh năm 1973 chắc rằng cũng đã có những kế hoạch khi lựa chọn cựu cầu thủ của HAGL cho mùa giải mới.

    Nhìn Quang Hải rồi Công Phượng, Văn Toàn vẫn còn

    Nguyễn Văn Toàn được kỳ vọng sẽ thi đấu tốt khi xuất ngoại.

    Ngoài ra, K-League 2 được xem như môi trường dễ thở hơn so với giải VĐQG Nhật Bản hay Ligue 2 mà Công Phượng và Quang Hải đang thi đấu. Điều này sẽ giúp cho Văn Toàn có điều kiện ra sân nhiều hơn. Tại đây, một cầu thủ ĐNÁ khác là Asnawi Mangkualam đã từng có 2 mùa giải khoác áo CLB Ansan Greeners với hơn 40 trận thi đấu. Đó chính là cú hích dành cho chàng trai quê Hải Dương vững tin hơn.

    Tại CLB mới, Văn Toàn phải cạnh tranh vị trí trên hàng tiền đạo cùng 2 cầu thủ người Brazil và 3 cái tên Hàn Quốc. Dù cuộc chiến sẽ rất khốc liệt nhưng NHM vẫn hy vọng, cầu thủ sinh năm 1996 thể hiện được khả năng của mình nếu được trao cơ hội vào thời gian tới. Seoul E-Land sẽ có trận ra quân tại K-League 2 vào ngày 01/03 tới.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 05:18 22/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...