MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Nhìn M.U chật vật với Mount, mới thấy nỗi khổ của Ten Hag

    21:07 Thứ tư 21/06/2023

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Hà Lan đang gặp khó trong việc đem về những mảnh ghép chất lượng cho đội hình Quỷ đỏ.

     

    Theo truyền thông Anh, lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng mà Man Utd vừa gửi đến để hỏi mua Mason Mount đã bị phía Chelsea từ chối. Điều này đồng nghĩa đội chủ sân Old Trafford sẽ phải đưa ra mức phí cao hơn nếu muốn sở hữu chân chuyền người Anh.

    Quỷ đỏ cho rằng, việc Mount chỉ còn hợp đồng 1 năm tại Stamford Bridge sẽ là yếu tố khiến Chelsea chịu thiệt thòi trên bàn đàm phán. Nhưng cho đến nay, đại diện thành London vẫn tỏ ra cứng rắn với mức định giá 70 triệu bảng.

    Cú sốc Mason Mount xảy đến với Man Utd? - Bóng Đá

     Man Utd đang gặp khó vụ Mount.

    Như vậy, Man Utd vẫn còn cách 20 triệu bảng để có thể đáp ứng yêu cầu từ đối tác. Tuy nhiên trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi chủ sở hữu vẫn diễn biến phức tạp, nếu chi mạnh tay cho thương vụ này, nhiều khả năng HLV Erik ten Hag sẽ khó có thể hoàn tất kế hoạch chuyển nhượng.

    Ngoài vị trí tiền vệ, thuyền trưởng người Hà Lan muốn đưa về Old Trafford một trung phong, một thủ môn và một trung vệ. Nhưng theo ESPN, ngân sách hiện tại chỉ rơi vào khoảng 100 đến 150 triệu bảng.

    Giả sử họ bị Chelsea làm khó và buộc phải chi 70 triệu bảng để đón Mount về Old Trafford, ngân sách sẽ chỉ còn lại khoảng 80 triệu bảng.

    Man Utd đã từ bỏ Harry Kane khi Tottenham đưa ra yêu cầu quá cao (100 triệu bảng). Họ hiện đang xem Rasmus Hojlund như mục tiêu tiềm năng nhất, nhưng Fabrizio Romano cho rằng, Atalanta có thể sẽ nâng mức phí trong thương vụ này từ 60 triệu euro lên 70 triệu euro (tương đương 60 triệu bảng).

    PSG president Nasser Al-Khelaifi 'is personally pushing to sign Harry Kane - Bóng Đá

     Kane là mục tiêu khá xa vời cho Quỷ đỏ.

    Nếu hoàn tất hai thương vụ nói trên, ngân sách mua sắm của Ten Hag chỉ còn 20 triệu bảng. Tình hình này buộc họ phải tìm kiếm nguồn kinh phí dựa trên việc bán những ngôi sao nằm ngoài kế hoạch.

    Anthony Martial, Harry Maguire, Scott McTominay và Fred là những cái tên được xác định sẽ rời Old Trafford. Tuy nhiên với màn trình diễn không mấy ấn tượng từ những cái tên kể trên, Man Utd cũng khó có thể thu về một khoản tài chính lớn.

    Trong khi đó, những mục tiêu họ nhắm đến lại không hề rẻ.

    Ở vị trí thủ môn, những Diogo Costa hay Thibaut Courtois chắc chắn không có giá dưới 50 triệu bảng. Còn nơi hàng thủ, Man Utd đang bị thất thế trong cuộc đua giành chữ ký Kim Min-jae khi mà cả Bayern Munich lẫn Man City đều cho thấy tham vọng sở hữu ngôi sao người Hàn Quốc.

    Courtois đột ngột bỏ tuyển, HLV và cầu thủ Bỉ bị sốc - Bóng Đá

     Man Utd nhắm đến Courtois.

    Hiện tại, cái tên Axel Disasi đang là phương án khả thi nhất bởi cầu thủ này muốn chuyển đến Old Trafford thi đấu. Tuy nhiên, AS Monaco cũng chỉ chấp nhận nhả người nếu nhận về lời đề nghị trị giá 44 triệu bảng.

    Như vậy họ phải chi ngót nghét 100 triệu bảng để nâng cấp hàng thủ, trong khi nguồn kinh phí chỉ còn lại khoảng 20 triệu bảng. Đây là một phần nguyên do khiến họ không thể chốt hạ nhanh gọn thương vụ Mason Mount.

    Quỷ đỏ đang cần những sự bổ sung nhân sự chất lượng để vực dậy mạnh mẽ mùa tới, nhưng áp lực về mặt tài chính đang khiến kế hoạch chuyển nhượng diễn ra theo cách khó khăn.

    Trường Sơn | 20:37 21/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...