Với việc Borussia Dortmund từ chối bán Erling Haaland, tiền đạo Romelu Lukaku nghiễm nhiên trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Chelsea.
Chỉ trong ít ngày gần đây, đội chủ sân Stamford Bridge đã đưa ra 3 lời đề nghị dành cho chân sút người Bỉ và theo truyền thông xứ sương mù, ở lần thương thảo sắp tới, khi Chelsea đồng ý đặt 130 triệu euro lên bàn đàm phán, họ sẽ chốt hạ thành công thương vụ này.
Lukaku là mẫu tiền đạo có khả năng chớp thời cơ tốt. Kể từ khi chuyển đến đầu quân cho Inter Milan, anh đã có đến 64 lần xé toang mành lưới đối thủ và đóng góp thêm 16 đường kiến tạo chỉ sau 95 trận.
Trong quá khứ, Lukaku cũng để lại ấn tượng đặc biệt khi còn khoác áo hai CLB Premier League, West Brom và Everton, nơi chứng kiến anh ghi đến 104 pha lập công chỉ với 204 trận đấu.
Mặc dù vậy, sự nghiệp của ngôi sao người Bỉ tại giải đấu cao nhất xứ sương mù cũng để lại không ít thất vọng, đặc biệt là khoảng thời gian anh chuyển đến đầu quân cho Manchester United.
Cập bến Old Trafford vào năm 2018 trong một bản hợp đồng trị giá đến 85 triệu euro, tuy nhiên Lukaku không thật sự để lại ấn tượng suốt hai mùa giải khoác áo Quỷ đỏ.
Anh thường xuyên bị chỉ trích bởi sự thiếu kết nối cùng các đồng đội, thiếu nhạy bén và thêm vào đó là những "màn giật mình" vốn đã trở thành các meme trên mạng xã hội. Dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, cựu tài năng Anderlecht gặp khó khăn lớn trong việc tìm kiếm suất đá chính. Điều này đã dẫn đến việc Lukaku cập bến Inter vào tháng 8 năm 2019.
Chính vì lý do đó, một số cổ động viên Chelsea đang quan ngại việc tiền đạo 28 tuổi sẽ tiếp tục thể hiện phong độ đáng quên này khi trở lại Premier League.
Tuy nhiên, khi xét về mặt hiệu suất, Lukaku vẫn xứng đáng là cái tên đủ sức giải quyết bài toán khan hiếm bàn thắng cho nhà ĐKVĐ Champions League. Dù khá vụng về hay thường xuyên có những pha xử lý lỗi, song không thể bàn cãi về khả năng săn bàn của ngôi sao người Bỉ.
Trong mùa giải được xem như tệ hại nhất của Lukaku tại Man Utd (2018/19), anh cũng kịp bỏ túi đến 15 pha lập công sau 35 lần ra sân trên mọi mặt trận, con số vượt lên trên bộ đôi tiền đạo Chelsea, Timo Werner - Tammy Abraham ở mùa giải vừa qua (12 pha lập công mỗi người).
Hơn nữa, khi còn chơi cho Quỷ đỏ, Lukaku đã gặp khó khăn lớn khi Jose Mourinho tiếp quản câu lạc bộ. Người đặc biệt là tín đồ của lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Và điều này phần nào khiến Lukaku không thể phát huy hết điểm mạnh.
Trên thực tế, tiền đạo người Bỉ đã từng trải qua giai đoạn hoàng kim tại xứ sương mù, đặc biệt vào mùa giải 2016/17, khi anh ghi đến 25 pha lập công cùng 6 kiến tạo trong màu áo Everton.
Lukaku: Tôi hạnh phúc khi được ở lại Inter