MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Nhìn Klopp, Ten Hag đã biết nên làm gì với Ronaldo

    08:59 Thứ sáu 29/07/2022 | 2

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng Liverpool từng đứng trước những quyết định khó khăn khi các trụ cột bày tỏ ý định ra đi.

     

    Trong bối cảnh Manchester United đánh mất suất dự Champions League, Cristiano Ronaldo đã bày tỏ ý định chia tay câu lạc bộ để tìm kiếm bến đỗ phù hợp hơn. 

    Tuyển thủ người Bồ Đào Nha vắng mặt trong chuyến du đấu tiền mùa giải vì lý do gia đình và chỉ trở lại đại bản doanh khi muốn giải quyết dứt điểm vấn đề tương lai. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, Erik ten Hag vẫn chưa có cơ hội huấn luyện chủ nhân 5 QBV.

    Ronaldo bị chê kém hơn thảm họa của Chelsea - Bóng Đá

     Ronaldo nhất quyết ra đi.

    Được biết, thượng tầng Man Utd lẫn Ten Hag giữ vững quan điểm về việc giữ chân Ronaldo và chỉ cân nhắc phương án cho mượn tiền đạo 37 tuổi.  Nhưng động thái của Ronaldo đã mang đến cho chiến lược gia người Hà Lan một bài toán nan giải.

    Để giải quyết vấn đề một cách hợp lý nhất, Ten Hag có thể tham khảo cách quản lý của HLV Jurgen Klopp để tìm ra giải pháp hợp lý.

    Thuyền trưởng Liverpool từng đối mặt với tình cảnh tương tự với Ten Hag khi Philippe Coutinho bày tỏ mong muốn ra đi vào năm 2018. Klopp từng ra sức thuyết phục cậu học trò cưng nhưng cuối cùng đã để chân chuyền xứ Samba ra đi - một quyết định phù hợp dành cho The Kop nhưng lại khiến Coutinho đối mặt với sự nghiệp bấp bênh sau đó. 

    Và chỉ trong mùa giải năm ngoái, một trụ cột khác là Sadio Mane đã đến gặp Klopp để bày tỏ mong muốn tìm kiếm bến đỗ mới. 

    Rõ ràng, viễn cảnh thiếu vắng một cầu thủ tầm cỡ như Mane là điều khó khăn đối cho The Kop, khi họ đặt tham vọng cạnh tranh hai danh hiệu Champions League và Premier League mùa tới.

    Sau Mane, Klopp lại tìm được niềm vui đào tạo bom tấn - Bóng Đá

     Klopp sẵn sàng để Mane ra đi.

    Nhưng Klopp hiểu rõ quyết định chia tay một ngôi sao đã không còn muốn cống hiến cho CLB sẽ mang đến lợi ích dài hạn. Vì vậy, ông đã tạo điều kiện cho Mane rời Anfield để gia nhập Bayern Munich.

    Như đã nói ở trên, Ten Hag và Man Utd rất muốn giữ chân Ronaldo, tuy nhiên động thái này có thể tạo nên thêm những xào xáo tại Old Trafford. Trong khi chiến lược gia người Hà Lan đang cố gắng hết sức để thiết lập lại trật tự nơi phòng thay đồ.

    Để Ronaldo ra đi sẽ là một đòn giáng mạnh cho Quỷ đỏ, nhưng bù lại Man Utd có thể giải phóng không gian trong đội hình xuất phát, tạo điều kiện cho những cái tên đang khát khao đại diện cho câu lạc bộ và chứng tỏ bản thân trước Ten Hag.

    Với cách giải quyết của Klopp, ắt hẳn thuyền trưởng Man Utd có thể sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất dành cho CR7.

    (Lược dịch từ Mirror)

    Trường Sơn - Theo saigonthethao.vn | 08:29 29/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...