MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Nhìn Foden, Man Utd càng chạnh lòng vì Greenwood

    23:03 Thứ hai 03/10/2022 | 9

    BongDa.com.vn Phil Foden càng bùng nổ thì Manchester United càng cảm thấy đáng tiếc cho trường hợp của Mason Greenwood.

     

    Manchester United bất lực chứng kiến Phil Foden lập hat-trick vào lưới David de Gea tại Etihad. Màn trình diễn đỉnh cao đó khẳng định sự trưởng thành của Foden trong màu áo Manchester City. Tài năng sinh năm 2000 hiện là trụ cột ở CLB và sắp được đội bóng chủ quản ký thêm 6 năm hợp đồng. Sự nghiệp của cầu thủ người Anh tại Man City đang diễn ra vô cùng thuận lợi, điều làm Man Utd chạnh lòng trong bối cảnh một sao trẻ tiềm năng, đồng trang lứa với Foden là Mason Greenwood đang lạc lối.

    Foden trưởng thành từ Man City thì Greenwood bước ra ánh sáng sau giai đoạn thi đấu xuất chúng tại Carrington. Việc thuận hai chân, sở hữu khả năng dứt điểm búa bổ là những điểm mạnh của sao trẻ sinh năm 2001. Greenwood từng chứng minh mình là cái tên quan trọng ở Man Utd nhưng việc sinh tật không đúng lúc khiến quá trình phát triển của anh bị kiềm hãm.

    Nhìn Foden, Man Utd càng chạnh lòng vì Greenwood - Bóng Đá

     Foden và Greenwood là 2 sao trẻ tài năng của thành Manchester lẫn ĐT Anh.

    Tháng 9/2020, Greenwood và Foden dính vào bê bối gọi gái đến phòng khách sạn khi tập trung trên ĐT Anh. Hành động nông nổi này khiến cả hai bị trục xuất khỏi ĐT Anh. Dù vậy, nếu Foden đã sửa sai bằng việc tập trung vào chuyên môn để vươn tầm thành sao sáng tại CLB lẫn ĐTQG thì Greenwood chưa thể thoát ra hố sâu do chính mình tạo ra.

    Đầu năm nay, chân sút sinh năm 2001 vướng vào câu chuyện bên lề ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân lẫn Man Utd. Anh bị bạn gái tố cáo hành hung và tấn công tình dục, điều khiến sao trẻ 21 tuổi phải rời ra sân cỏ vô thời hạn. 

    Không những thế, Greenwood còn bị NHM, các nhãn hàng và đồng đội quay lưng để rồi phải đối mặt với tương lai bất ổn ở phía trước. Hiện tại đã bước qua tháng 10 nhưng vụ án của Greenwood vẫn chưa được giải quyết xong và chưa rõ thời điểm tiền đạo người Anh tái xuất sân cỏ

    Nhìn Foden, Man Utd càng chạnh lòng vì Greenwood - Bóng Đá

     Sự nghiệp của bộ đôi này rẽ sang 2 hướng khác nhau.

    Hành vi khiến sự nghiệp chưa chớm nở đã chóng tàn biến Greenwood thành nỗi tiếc nuối lớn của Man Utd. Quỷ đỏ từng kỳ vọng về một 'gà nhà' trở thành ngôi sao đẳng cấp để rạng danh học viện Carrington nhưng rồi giấc mơ ấy nhanh chóng bị dập tắt. Từ niềm hi vọng, Greenwood trở thành một nhân vật tạo nên vết nhơ khiến Man Utd muốn loại bỏ.

    Khi Foden, gương mặt tiêu biểu cho thấy sự thành công của học viện Man City, đang trên đường trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới và chuẩn bị tham dự World Cup 2022, thì Greenwood đang mắc kẹt vào rắc rối hậu trường. Greenwood có thể sẽ trở lại chơi bóng nhưng vào thời điểm đó, Foden với phong độ hiện tại nhiều khả năng đã ở một vị thế mà tiền đạo Man Utd khó lòng với tới. 

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 22:33 03/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...