MỚI NHẤT :
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Nhìn Didier Drogba, Roberto Firmino có thể có thương vụ trong mơ

    11:43 Thứ hai 22/05/2023

    BongDa.com.vn Roberto Firmino sẽ rời Liverpool khi hết hợp đồng vào mùa hè này, vẫn chưa xác định được bến đỗ tiếp theo của anh.

     

    Thông thường, khi một cầu thủ hoặc HLV trở lại đội bóng cũ, người ta luôn lo sợ rằng giai đoạn thứ hai sẽ không thành công như lần đầu tiên. Nhưng việc một cầu thủ tận hưởng những năm tháng đỉnh cao của mình ở một câu lạc bộ, sau đó chuyển đến một giải đấu khác rồi quay lại đội bóng cũ là vẫn xảy ra.

    The Reds có một số ví dụ. Ian Rush 25 tuổi khi anh ra mắt Juventus vào năm 1987, sau 6 năm sung mãn ở Anfield. Anh trở lại Liverpool 1 năm sau đó, và trong khi vẫn ghi được nhiều bàn thắng, anh chỉ giành được 1 chức vô địch nước Anh, 2 FA Cup và 1 League Cup trong suốt 8 năm ở giai đoạn 2.

    10 cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử Liverpool: Gerrard, Carragher xếp thứ mấy? - Bóng Đá

     Ian Rush khi còn thi đấu.

    Robbie Fowler 26 tuổi khi anh bị buộc phải đến Leeds United, ngay từ đầu anh chưa bao giờ muốn rời Lữ đoàn Đỏ. Anh lại chuyển đến Manchester City hơn 1 năm sau đó, gặp rắc rối với chấn thương, anh không còn là một tiền đạo sung mãn như ở thời kỳ đỉnh cao. Bất ngờ được Rafa Benitez tái ký hợp đồng khi mới 30 tuổi vào tháng 1 năm 2006, anh đã chứng tỏ minhg là một thành viên đáng giá của đội trong 18 tháng, nhưng cũng chỉ với tư cách cựu binh.

    Steve Staunton chỉ mới 22 tuổi khi được bán cho Aston Villa vào tháng 8 năm 1991, sau khi giành chức vô địch quốc nội và FA Cup cùng Lữ đoàn đỏ. Anh trở lại Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 7 năm 1998 ở tuổi 29, nhưng lại trở lại Villa Park 18 tháng sau đó vì không làm được nhiều ở Merseyside.

    Nhìn sang đại kình địch Manchester United, tượng đài ở Old Trafford của Cristiano Ronaldo đã sứt mẻ với màn tái xuất đầy tai tiếng. Đó có lẽ là lý do khiến nhiều người nhướng mày khi Roberto Firmino, hiện 31 tuổi, gợi ý rằng một ngày nào đó anh thực sự có thể trở lại Liverpool, với tư cách một cầu thủ.

    Cầu thủ người Brazil đã đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng trên sân Anfield của anh bằng bàn gỡ hòa phút cuối trước Aston Villa, trước khi ra đi khi hết hợp đồng vào mùa hè này. Và nói chuyện với các nhà báo trước trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Lữ đoàn đỏ, anh hé lộ khả năng trở lại: "Chu kỳ ở đây đã kết thúc và tôi hiểu đã đến lúc phải ra đi."

    "Có lẽ một ngày nào đó tôi có thể quay lại, tôi không biết, nhưng đã đến lúc phải đi. Trở lại làm huấn luyện viên? Có lẽ! Bạn không bao giờ nói không bao giờ. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với tương lai của mình. Có thể là để chơi bóng, bạn không bao giờ biết."

    Lời nhắn nhủ này có thể khiến nhiều người e ngại. Ở tuổi 31, Liverpool chắc chắn đã tận hưởng những năm tháng đẹp nhất của cầu thủ người Brazil. Nhưng có thể trong một vài năm nữa, khi ở giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp và sẵn sàng chấp nhận vai trò dự bị, Firmino có thể là một tài sản quý cho The Reds.

    Real Madrid sẽ chiêu mộ Roberto Firmino - Bóng Đá

     Firmino đã được coi là huyền thoại Liverpool.

    Rốt cuộc, công thức này đã hiệu quả với Didier Drogba ở Chelsea. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà 34 tuổi khi anh rời Stamford Bridge lần đầu tiên. Anh trở lại Chelsea với tư cách là một cầu thủ 36 tuổi theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 7 năm 2014, ra sân như một lựa chọn phụ trong đội hình. Anh ghi 7 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 40 lần ra sân, dù chỉ đá chính 14 lần khi đội bóng thành London vô địch Premier League và League Cup.

    Vai trò hiện tại mà Liverpool dành cho cầu thủ người Brazil có thể không phù hợp với một ngôi sao lớn vẫn còn nhiều thứ để cống hiến, nhưng ai dám chắc điều đó sẽ không phù hợp trong tương lai? Đúng vậy, anh sẽ lớn tuổi hơn và đã qua thời phong độ tốt nhất của mình. Nếu việc trở lại Anfield có ý nghĩa với cả hai bên, Firmino vẫn có thể có được vụ chuyển nhượng trong mơ nếu một ngày mọi thứ trở nên phù hợp.

    Thanh Vũ | 11:13 22/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...