MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Nhìn 'bom tấn' Chelsea, Man United bớt nỗi lo về Van de Beek

    20:25 Thứ ba 02/03/2021

    BongDa.com.vn Manchester United được cho đã thất bại ở thương vụ Donny van de Beek.

    Khi Manchester United gặp Chelsea vào cuối tuần mới đây, lần thứ 12 ở Premier League mùa này, Donny van de Beek không được sử dụng và phải ngồi ngoài chứng kiến các đồng đội hòa không bàn thắng trước The Blues. Không như hồi đầu mùa, sự vắng mặt của tiền vệ người Hà Lan không còn khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer bị chỉ trích. Khi Bruno Fernandes chơi dưới sức, cũng ít ý kiến thắc mắc vì sao Van de Beek không được vào sân. 

    Van de Beek struggles at Man Utd part of a wider problem, says Gullit - Bóng Đá

     Van de Beek mờ nhạt ở M.U.

    Van de Beek đang dần kết thúc mùa giải đầu tiên đáng quên ở Old Trafford. Anh mới chỉ đá chính 2 trong số 26 trận đấu ở Premier League. Một trong hai trận đấu đó, Donny bị thay ra khỏi sân ngay sau hiệp một khi United đang bị West Ham dẫn bàn. Sau khi Van de Beek rời sân, Quỷ đỏ chơi sáng sủa hơn và ngược dòng giành chiến thắng.

    Trong số những cầu thủ ra sân cho M.U ở Premier League mùa này, chỉ có Dean Henderson, Axel Tuanzebe, Timothy Fosu-Mensah, Odion Ighalo, Brandon Williams và Shola Shoretire là có ít phút thi đấu hơn. Tất cả yếu tố này đều chứng minh Van de Beek là một bản hợp đồng thất bại của M.U. Nhưng họ sẽ cảm thấy được an ủi khi nhìn sang Chelsea.

    Ở trận đấu mới đây, ngồi phía đối diện Van de Beek, trên ghế dự bị Chelsea, là Kai Havertz, cầu thủ đắt giá gấp đôi Chelsea. Sao trẻ người Đức cũng không được ra sân ở trận này. Khi chi 72 triệu bảng Anh để mua Havertz, hẳn The Blues không thể ngờ tiền vệ này sẽ chỉ ghi được 1 bàn và có 3 kiến tạo sau 18 trận Premier League. Không như Van de Beek, Havertz đã được Chelsea tạo điều kiện hơn nhiều với 985 phút ở đấu trường chính. 

    M.U chệch choạc, Solskjaer làm gì ngày cuối TTCN? - Bóng Đá

     Van de Beek chủ yếu ngồi dự bị ở M.U.

    Những lý do khiến Van de Beek gây thất vọng ở United đã được phân tích nhiều, nhưng trong đó chắc chắn có việc anh vẫn chưa được trao nhiều cơ hội. Đặc biệt bởi lịch đấu bất thường so với mọi năm, Man United phải thi đấu liên tục kể từ khi bắt đầu mùa giải, không có thời gian phân tích để có thể sử dụng Van de Beek hiệu quả nhất, trong bối cảnh anh đến M.U chỉ 1 tuần trước khi mùa giải khởi tranh. Đại dịch COVID-19 cũng khiến cầu thủ trẻ chưa làm quen với thành phố mới.

    United có lẽ muốn nhiều hơn từ Van de Beek trong mùa giải này, nhưng trong hoàn cảnh này, không quá ngạc nhiên khi anh gặp khó khăn, Van de Beek cũng không phải là cái tên duy nhất mới đến Premier League và cảm thấy khó thích nghi.

    Van de Beek lập hat-trick cho Ajax:

     
    Thanh Vũ | 19:55 02/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...