MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Nhìn Barca bị 'virus FIFA' càn quét, mới thấy cái lý của Xavi

    21:14 Thứ bảy 24/09/2022

    BongDa.com.vn Các cầu thủ chỉ mới đá 1 trận ở đợt tập trung ĐTQG tháng 9 nhưng Barcelona đã đón nhận hàng loạt thông tin chấn thương từ dàn nhân sự của mình.

     

    Không có CLB nào nhận nhiều hung tin chấn thương từ dàn ngôi sao của mình như Barcelona. Bảng danh sách bị đau bao gồm Frenkie de Jong, Memphis Depay, Ousmane Dembele, Jules Kounde và Ronald Araujo. 

    Ngày hôm qua, ĐT Hà Lan xác nhận De Jong phải bỏ dở buổi tập vì dính chấn thương. Điều đó cho thấy tình hình của cựu cầu thủ Ajax là đáng lo ngại. Trong những thông tin mới nhất, Kounde được tiết lộ sẽ vắng mặt ở trận El Clasico vì phải ngồi ngoài 4-5 tuần. Ngoài ra, Araujo cũng sẽ nghỉ thi đấu 6-7 tuần và anh đã được trả về Barca.

    Barca có lý do đứng ngồi không yên vì bị ‘VIRUS FIFA’ càn quét. Đợt tập trung ĐTQG này vẫn còn 1 lượt đấu nên nguy cơ người Barca dính chấn thương vẫn có khả năng xảy ra. Rất may cho gã khổng lồ xứ Catalan là Xavi Hernandez dường như đã tính đến trường hợp này.

     - Bóng Đá

    HLV Xavi bày tỏ sự e ngại về tần suất dày đặc của các trận đấu quốc tế.

    Trong một mùa giải lịch thi đấu dày đặc hơn bình thường vì World Cup 2022, Xavi đã thúc giục BLĐ chiêu mộ 7 tân binh. Sự xuất hiện của các bản hợp đồng mới từng đặt Barca vào thế dư thừa nhân sự, điều khiến họ phải đẩy đi Pierre-Emerick Aubameyang sang Chelsea. Blaugrana quả thực đã thanh lý vài cái tên nhưng chiều sâu đội hình vẫn được thể hiện, điều đó rất đúng ở vị trí trung vệ.

    Christensen và Kounde là 2 trung vệ mới tại Nou Camp, qua đó giúp Barca sở hữu 5 lựa chọn đá ở chính giữa hàng thủ bên cạnh Araujo, Pique hay Eric Garcia. Khi mọi thứ bình thường, 5 cái tên cho 2 suất đá trung vệ là quá nhiều nên từ đầu mùa đến nay Pique phải mài đũng quần trên ghế dự bị.

    Song, với chấn thương mới nhất của Kounde cùng Araujo, Xavi chỉ còn Christensen, Pique và Garcia thay thế. Nhờ vậy, họ thoải mái giải quyết được khía cạnh nhân sự khi 2 trụ cột không thể ra sân.

    Xavi:

    Lực lượng của Barca bị ảnh hưởng nhiều bởi "Virus FIFA". 

    Ở tuyến giữa, Kessie cũng chỉ toàn vào sân từ ghế dự bị bởi Pedri, Gavi, Sergio Busquets hay De Jong được ưu tiên hơn. Sergi Roberto sẵn sàng trở thành phương án dự phòng. Nhưng giờ đây khi De Jong vừa gặp vấn đề trên ĐTQG, thương vụ Kessie bỗng chốc trở nên hợp lý. 

    Điều tương tự xuất hiện trên hàng công. Depay vốn là cái tên không thuộc kế hoạch của Xavi nên tình hình của anh không tạo ra nhiều rắc rối. Dembele là cái tên gây đau đầu nhiều hơn bởi cầu thủ này có tiền sử chấn thương dày đặc. Ansu Fati hay Ferran Torres không thường xuất hiện trong đội hình ra sân nhưng họ sẽ có cơ hội khi Barca cần tiến hành xoay tua để vượt qua vấn đề lịch thi đấu hay chấn thương.

    Barca đang là đội bóng lớn tại châu Âu nhận nhiều thiệt hại nhất ở đợt tập trung này. Nhưng có vẻ nhờ vào tính toán của Xavi, Blaugrana sẽ không gặp khó trong việc thích nghi bởi đây là lúc yếu tố chiều sâu đội hình phát huy giá trị.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 20:44 24/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...