Mùa hè năm ngoái, có thể nói việc Donny van de Beek rời Ajax Amsterdam để chuyển đến Manchester United là thương vụ nổi bật bậc nhất của thị trường chuyển nhượng châu Âu. Cho đến thời điểm này, có thể tạm nhận xét Van de Beek là một bản hợp đồng thất bại của Man United. Nhiều ý kiến cho rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer chưa tạo điều kiện cho cầu thủ này. Nhưng thực tế, theo Transfermarkt, tiền vệ người Hà Lan có đến 13 trận được đá trên 45 phút, bên cạnh đó là nhiều trận anh được vào sân ở khoảng 20 phút cuối trận.
Kiếm được suất đá chính trong đội hình chật chội của Quỷ đỏ là một điều không hề dễ dàng. Khi Van de Beek chưa thể chứng minh được bản thân xứng đáng sau 1053 phút thi đấu, Ole cũng khó có thể tin tưởng xếp anh vào đội hình xuất phát. Cũng phải kể thêm rằng vị trí sở trường của Donny đang do Bruno Fernandes nắm giữ, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại chính là cái tên duy nhất không thể thay thế ở Man United lúc này.
Cũng mùa hè năm ngoái, Quỷ đỏ mua hậu vệ trái Alex Telles từ Porto. Telles không có bản lý lịch danh giá như Van de Beek - cầu thủ trẻ được lò Ajax trứ danh đào tạo trong nhiều năm liền, anh là một cầu thủ người Brazil chơi bóng ở Bồ Đào Nha và có mức phí chuyển nhượng bằng phân nửa cầu thủ người Hà Lan. Alex Telles có số trận ngồi ngoài nhiều hơn Van de Beek vì phong độ ấn tượng của Luke Shaw, nhưng dư luận không quá chú ý đến điều này.
Ở trận Man United gặp Real Sociedad ở Europa League mới đây, Van de Beek đã bỏ lỡ trận đấu vì dính chấn thương. Trong khi đó, Alex Telles đã được đá chính và chơi vô cùng ấn tượng để góp công vào chiến thắng 4-0 của đội nhà.
Solskjaer từng nhiều lần dành lời khen ngợi để động viên tinh thần Donny và Alex, dù vậy họ vẫn là những cái tên xếp sau Fernandes và Shaw. Tuy nhiên trong khi Alex Telles là một cái tên được tin cậy mỗi khi được trao cơ hội ra sân, Van de Beek lại đang bị nghi ngờ, đối lập với những kỳ vọng ban đầu. Anh cần nhanh chóng lấy lại sự tự tin và biết chắt chiu hơn nữa những cơ hội được HLV trao cho.
Solskjaer nói về màn ra mắt của Amad Diallo: