MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Nhiều tên tuổi bóng đá Trung Quốc bị điều tra trong vụ việc của Li Tie

    17:06 Chủ nhật 13/11/2022

    Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc mở rộng điều tra liên quan đến vụ việc của huấn luyện viên Li Tie.

     - Bóng Đá

    Li Tie vướng vào nghi án tham nhũng. Ảnh: CFA.

    Sina cho biết Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc đã triệu tập một số cựu cầu thủ của Shanghai, huấn luyện viên của đội Luneng Taishan cùng một số cầu thủ nổi tiếng khác của bóng đá Trung Quốc.

    Những người này được triệu tập để phục vụ công tác điều tra về bê bối tham nhũng, liên quan đến cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Trung Quốc Li Tie. Sina cho biết đây là nỗ lực tiếp theo để làm trong sạch nền bóng đá Trung Quốc.

    Trước đó, một số tên tuổi lớn như Qihong, Shensi và Jiangjin đã bị bắt. 3 người này cùng một số cầu thủ đã dàn xếp tỷ số ở một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc và nhận án phạt tù.

    Li Tie bị bắt khi đang tham gia khóa đào tạo huấn luyện viên do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tổ chức ở Đại Liên. Ngay sau khi xuất hiện thông tin này tối 12/11, lượt tìm kiếm với từ khóa "Cựu huấn luyện viên trưởng Trung Quốc Li Tie bị bắt" tăng vọt trên Weibo và lọt top thịnh hành.

    Ngày 13/11, nguồn tin giấu tên nói với Times Weekly rằng: "Lúc này, tôi chỉ có thể nói rằng Li Tie đang phối hợp điều tra. Anh ấy có phạm tội hay không chúng ta cần đợi thông báo chính thức".

    Vụ việc của Li Tie liên quan đến vấn đề lương của câu lạc bộ Wuhan, với mức lương 30 triệu nhân dân tệ/năm (hơn 100 tỷ đồng). Nhà cầm quân 45 tuổi được ban lãnh đạo Wuhan tin tưởng, trao nhiều quyền lực. Sau đó, ông bị đội bóng cáo buộc lạm dụng chức vị để mưu lợi cho bản thân, đầu tư kinh doanh.

    Times Weekly cho biết tính đến ngày 12/11, có tổng cộng 9 công ty liên kết dưới tên Li Tie ở các lĩnh vực đào tạo bóng đá, môi giới cầu thủ và điều hành sân vận động. Li Tie là cổ đông của 6 công ty đang hoạt động, trong đó có công ty ông nắm giữ 90% cổ phần.

    Li Tie sinh năm 1977, là cựu tuyển thủ nổi tiếng Trung Quốc. Ông từng thi đấu cho Everton ở Premier League từ năm 2003 đến 2006. Trong sự nghiệp huấn luyện, ông từng hai lần làm trợ lý tuyển Trung Quốc trước khi giữ vị trí HLV trưởng đội bóng này từ năm 2019 đến 2021.

    Duy Minh - Zing.vn | 17:00 13/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...