MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Nhiễm Covid-19 là dấu chấm hết cho sự nghiệp cầu thủ! Có hay không?

    08:07 Thứ tư 25/03/2020

    BongDa.com.vn Bệnh Covid-19 có nguy cơ ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp thi đấu của các cầu thủ chuyên nghiệp.

    Các ngôi sao Man City làm gì để tránh dịch?

    Đại dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội tại châu Âu. Hàng loạt hoạt động thể thao, giải trí và văn hóa đều bị hoãn. Các giải đấu hàng đầu châu lục như UEFA Champions League, Europa League, Serie A, La Liga hay Premier League đã chính thức bị đình chỉ.

    Điều này hoàn toàn hợp lý khi không ít CLB đã xác định có cầu thủ dương tính với Covid-19. Tại Serie A, Juventus hay Inter Milan đều bị ảnh hưởng. Premier League cũng chịu chung số phận với trường hợp của Chelsea hay Arsenal. Ở La Liga, Real Madrid cũng một phen lao đao.

     - Bóng Đá

     2 trong số cầu thủ nhiễm Covid-19.

    Lúc này, câu hỏi được đặt ra là, liệu những cầu thủ mắc bệnh có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao hay không. Hậu quả của căn bệnh có thể kéo theo sự suy giảm chức năng của phổi sau này. Đây là cơ quan đặc biệt quan trọng đối với các vận động viên ở hầu hết các môn thể thao.

    Bác sĩ Owen Tsang Tak-yin, Giám đốc Trung tâm bệnh truyền nhiễm bệnh viện Princess Margaret (Hong Kong) đã khẳng định: "Chỉ cần đi bộ nhanh hơn một chút, một số bệnh nhân đã thở khó khăn hơn bình thường và họ có thể bị suy giảm chức năng phổi khoảng 20 đến 30% [sau khi hồi phục]."

    Vấn đề này càng đáng lưu tâm hơn nữa khi chính Cameron van der Burgh - kình ngư từng vô địch Olympic của Nam Phi đã có những chia sẻ quý báu cho giới nghiên cứu sau khi anh vừa phải chống chọi với căn bệnh nguy hiểm này.

    Cụ thể, Cameron van der Burgh tiết lộ: "Cho đến nay, tôi phải thừa nhận đây là loại virus tồi tệ nhất mà bản thân phải chịu đựng. Trước khi mắc bệnh, tôi là một người khoẻ mạnh, chơi thể thao, không hút thuốc, sống lành mạnh và còn trẻ.

    Nhưng hiện tại, tôi đang phải trải qua những cơn mệt mỏi dù triệu chứng sốt đã giảm. Bất kỳ hoạt động thể chất nào, gồm cả đi bộ cũng khiến tôi kiệt sức trong hàng giờ sau đó."

    Cameron van der Burgh cũng kết luận: "Việc các VĐV [đã nhiễm Covid-19] cố gắng tập luyện ở thời điểm này chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và khiến sự phục hồi càng chậm chạp."

     - Bóng Đá

     Cameron van der Burgh chia sẻ những kinh nghiệm sau khi dính Covid-19.

    Cameron van der Burgh không phải VĐV làng nhàng khi từng giành HCV Olympic 2012 và 6 lần vô địch thế giới. Do đó, những lời cảnh báo từ chính VĐV này hẳn sẽ rất đáng lưu ý trong bối cảnh, không ít cầu thủ chuyên nghiệp - vốn phải vận động với cường độ cao, đã nhiễm Covid-19.

    Chẳng may chức năng phổi suy giảm từ 20-30%, chắc chắn các VĐV và cả cầu thủ sẽ rất khó có thể trở lại với thể thao đỉnh cao.

    Tiểu Lam | 07:37 25/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...