MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Nhật Bản không quan tâm 2 cầu thủ Qatar bị khiếu nại quyền thi đấu

    09:17 Thứ sáu 01/02/2019

    Thủ quân Maya Yoshida cho biết việc khiếu nại tư cách thi đấu của 2 cầu thủ Qatar thuộc trách nhiệm của Liên đoàn bóng đá châu Á.

    Bước vào trận chung kết Asian Cup 2019, trong khi Nhật Bản là đội tuyển giàu truyền thống nhất giải đấu với 4 lần lên ngôi vô địch, thì đây mới chỉ là lần đầu tiên các cầu thủ Qatar tham dự trận chung kết ở cấp độ châu lục. Tuy nhiên, với phong độ đáng nể trong suốt giải đấu, Qatar có quyền tự tin để kỳ vọng trở thành tân vương mới của châu Á.

    Trong đội hình hiện tại của Nhật Bản, thủ quân Maya Yoshida là thành viên duy nhất còn khoác áo tuyển quốc gia từng nâng cúp châu Á tại Qatar cách đây 8 năm dưới thời của HLV Alberto Zaccheroni.

    Nhật Bản không quan tâm 2 cầu thủ Qatar bị khiếu nại quyền thi đấu - Bóng Đá

     Yoshida phát biểu trong buổi họp báo trước trận chung kết.

    Hậu vệ kỳ cựu của Nhật Bản cho biết không thể so sánh thực lực giữa 2 đội hình này: "Đội bóng 8 năm trước không thể so sánh với đội hình hiện tại, vì giờ chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ hơn và dày dạn kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt là châu Âu."

    "Chúng tôi đã có khoảng nghỉ ngắn giữa các trận đấu để chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo. Nhật Bản có lợi thế là được nghỉ nhiều hơn một ngày so với Qatar. Tuy nhiên, tất cả đều như nhau, không có động lực nào hơn việc được chơi ở chung kết", anh khẳng định.

    Vấn đề gây tranh cãi trước thềm trận chung kết Asian Cup 2019 là việc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã xác nhận việc nhận được đơn kiến nghị chính thức từ Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA) khi có 2 cầu thủ Qatar không đủ điều kiện tham dự giải đấu.

    UAEFA cho rằng Almoez Ali, tiền đạo 22 tuổi sinh ra ở Khartoum (Sudan) và Bassam Al Rawi, hậu vệ 21 tuổi sinh ra ở Baghdad (Iraq) đều không đủ điều kiện chơi cho khoác áo đội tuyển Qatar, bởi cả hai cầu thủ này không sống liên tục trong lãnh thổ Qatar ít nhất 5 năm từ khi qua tuổi 18. AFC thông báo sẽ tiến hành xem xét kiến nghị này dựa theo các quy định đã ban hành trước đó.

    Tại Asian Cup 2019, Ali đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn thắng, trong khi Al Rawi đóng vai trò rất lớn giúp Qatar chưa để thủng lưới bàn nào.

    Nhật Bản không quan tâm 2 cầu thủ Qatar bị khiếu nại quyền thi đấu - Bóng Đá

     Tuyển Nhật Bản có chiến thắng 3-0 trước Iran để lọt vào trận chung kết Asian Cup 2019.

    Khi được hỏi về khiếu nại của UAE đối với đội tuyển Qatar, Yoshida trả lời ngắn gọn: "Điều này nằm trong phạm vi kiểm soát của AFC, và chúng tôi không có gì để làm về điều đó."

    Nói về chiến thuật của đội tuyển Nhật Bản trong trận chung kết, Yoshida cho biết: "Nếu chúng tôi có thể chơi đồng lòng như một tập thể trong từng tình huống, kết quả sẽ rất khả quan. Cả đội đang hưng phấn và có tâm trạng thoải mái, tích cực. Chúng tôi có thể điều chỉnh lối chơi trên sân tuỳ tình huống. Hy vọng đội tuyển Nhật Bản sẽ giành chiến thắng."

    Bích Hiền | 06:35 01/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...