MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Nhật Bản đem lứa U21, U23 Việt Nam tràn trề cơ hội đi tiếp

    11:23 Thứ ba 24/07/2018

    BongDa.com.vn Với việc muốn các cầu thủ trẻ tích lũy nhiều hơn kinh nghiệm quốc tế để hướng đến Olympic Tokyo 2020, nhiều khả năng LĐBĐ Nhật Bản sẽ cử lứa U21 nước này dự ASIAD 2018.

    Như đã biết chiều 05/07, Ban tổ chức ASIAD 2018 công bố kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và bóng đá nữ. U23 Việt Nam nằm ở bảng D với U23 Nhật Bản, U23 Pakistan và U23 Nepal.

     - Bóng Đá

     Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại sẽ có dịp gặp lại lứa cầu thủ đã đánh bại mình tại VCK U19 châu Á.

    Môn bóng đá nam ASIAD có 24 đội tham dự, chia làm 6 bảng chọn 16 đội vào vòng 1/8. Ngoài các đội đầu bảng và nhì bảng, 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành quyền đi tiếp. Đây có thể được coi là bảng đấu vừa sức với thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Cơ hội lọt vào vòng trong của U23 Việt Nam càng được đảm bảo hơn khi mới đây, LĐBĐ Nhật Bản đang cân nhắc đem lứa U21 tham dự ASIAD 2018. Đây không phải bởi xem thường các đối thủ ở môn bóng đá nam mà là người Nhật muốn tạo thêm cơ hội để đội bóng mà sau này là nòng cốt cho chiến dịch Olympic Tokyo 2020.

    HLV Hajime Moriyasu đã chính thức lên tiếng về khả năng tiếp tục đưa lứa cầu thủ U21 này chinh chiến tại ASIAD 2018. Ông cho biết: “Trong suốt những năm qua, tôi đã theo dõi sát sao thế hệ cầu thủ đại diện cho Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020.

    Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài để có thể vươn tầm một đẳng cấp khác. Với những giải đấu quốc tế sắp tới như ASIAD, chúng tôi muốn nâng cao trình độ của đội cũng như đẳng cấp của từng cá nhân khi tham dự giải.”

     - Bóng Đá

     Lứa U19 Nhật Bản vô địch U19 châu Á 2016 nhiều khả năng sẽ dự ASIAD 2018.

    Tuy chỉ là lứa U21 nhưng đội bóng này đã tạo được tiếng vang đáng kể ở đấu trường châu lục. Chính lứa cầu thủ này đã đánh bại U19 Việt Nam tại bán kết và lên ngôi vô địch ở VCK U19 châu Á 2016.

    Đây cũng chính là đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam tại bảng B trong hành trình của mình tại ASIAD 2018. Tuy nhiên việc Nhật Bản chỉ mang sang lứa U21 là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua vòng bảng, mục tiêu mà VFF đặt ra cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.

    Tịnh Đế | 10:55 24/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...