MỚI NHẤT :
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-0 Arsenal (H1): Đá phạt sớm
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Nhân tố bí ẩn vẫn chưa ra sân sau 5 năm đến Liverpool

    07:47 Thứ hai 30/10/2023 | 2

    BongDa.com.vn Một hậu vệ đầy triển vọng được ký hợp đồng vào năm 2018 đang được cho mượn lần thứ 7 sau gần 6 năm.

    Khi Luis Diaz ký hợp đồng với Liverpool để thay thế cho Mohamed Salah và Sadio Mane đang thi đấu tại AFCON, anh đã trở thành cầu thủ Colombia đầu tiên góp mặt trong một trận đấu chính thức cho Liverpool. Tuy nhiên, 5 năm trước, một hậu vệ trẻ đầy triển vọng đã suýt làm được điều đó. Lúc này Anderson Arroyo đang được cho mượn lần thứ 7 trong vòng chưa đầy 6 năm, lần này là với FC Andorra của Gerard Pique, ở giải hạng hai Tây Ban Nha.

    Arroyo khá quen với các giải đấu Tây Ban Nha vì sau khi gia nhập Liverpool từ câu lạc bộ quê nhà Fortaleza, anh ngay lập tức đến Real Mallorca trong phần còn lại của mùa giải 2017/2018 và kể từ đó đã chơi cho 3 đội bóng Tây Ban Nha khác nhau.

    Anderson Arroyo joins Mlada Boleslav on loan - Bóng Đá

     Anderson Arroyo vẫn chưa được cấp giấy phép lao động.

    Trở ngại đối với cầu thủ người Colombia, ngoài vấn đề chấn thương, là giấy phép lao động, nhất là sau khi Brexit thay đổi các quy tắc xung quanh việc xin giấy phép.

    Sau Mallorca, anh chuyển đến câu lạc bộ Bỉ KAA Gent vào năm 2018, đồng thời đá chính cả 5 trận cho Colombia tại U20 World Cup ở Ba Lan vào mùa hè năm đó, nơi họ lọt vào tứ kết. Bất chấp thành công ở giải đấu này, Arroyo đã không xuất hiện trên sân cỏ chuyên nghiệp cấp CLB, và đội bóng Séc FK Mlada Boleslav là ngôi nhà tiếp theo của anh, nhưng anh lại hiếm khi ra sân.

    Salamanca là điểm đến kế tiếp của Arroyo, nơi anh tận hưởng thứ bóng đá của mình, được thi đấu thường xuyên. Nhưng một lần nữa, anh trở lại Tây Ban Nha với Mirandes và Alaves trong 2 năm sau đó.

    Mặc dù đã ký một thỏa thuận mới với câu lạc bộ chủ quản vào năm 2022, nhưng giờ đây Arroyo đã chuyển sang Andorra. Một năm nữa trôi qua, một cơ hội khác để được cấp giấy phép cũng trôi qua, và cùng với đó là cơ hội được chơi cho câu lạc bộ mà anh hằng mong ước.

    Để đủ điều kiện xin giấy phép chơi cho Liverpool, Arroyo cần phải đạt được 15 điểm để đủ điều kiện. Những điểm này được kiếm bằng cách chơi ở các giải đấu hàng đầu, được quyết định bởi tần suất thi đấu cho các câu lạc bộ khác nhau và liệu cầu thủ đó có được khoác áo đội tuyển quốc gia hay không.

    Chelsea are closing in on a deal to sign Brazilian top talented midfielder Andrey Santos from Vasco da Gama, here we go soon - Bóng Đá

      Andrey Santos đã vượt qua trở ngại giấy phép.

    Một ví dụ gần đây là trường hợp Andrey Santos của Chelsea, người bị buộc phải quay lại Vasco da Gama sau khi ký hợp đồng với The Blues nhưng đơn xin cấp phép của anh bị từ chối. Sau đó, anh được cho mượn đến Nottingham Forest, được cấp giấy phép sau khi ra mắt Brazil và giành chức vô địch U20 Nam Mỹ với tư cách đội trưởng.

    Trước đây Arroyo từng tuyên bố: "Mục tiêu, mong muốn, ước mơ của tôi là có thể ra mắt Liverpool và tôi hy vọng giấc mơ đó sẽ thành hiện thực."

    Hãy hy vọng rằng đó không chỉ là một giấc mơ viển vông và một ngày nào đó anh sẽ được thi đấu trên sân Anfield.

    Thanh Vũ | 07:17 30/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...