MỚI NHẤT :
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Nhân sự biến động, HLV Sài Gòn FC nói thẳng: "Không hiểu chuyên môn thì đừng chê"

    17:53 Thứ hai 30/11/2020

    BongDa.com.vn HLV Sài Gòn FC, Vũ Tiến Thành đã có những phát biểu về tình hình nhân sự của đội trong khoảng thời gian vừa qua.

    Ngay sau khi kết thúc V-League 2020 với vị trí thứ 3 chung cuộc, CLB Sài Gòn FC đã chia tay hàng loạt "công thần" và những cầu thủ từng gắn bó với đội bóng. 

    Tính đến thời điểm này, theo thông tin xác nhận từ Fanpage chính thức, đội đồng chủ sân Thống Nhất đã chia tay 21 cái tên. Đồng thời, đại diện Đông Nam Bộ cũng mang về 12 tân binh để thay thế. 

    Trả lời trên VnExpress về sự biến động nhân sự của đội nhà cùng những chỉ trích nhắm vào khâu quản lý lực lượng, HLV Vũ Tiến Thành đã lên tiếng rằng: "Tôi chưa hài lòng lắm về lực lượng. Nhưng trong bối cảnh cầu thủ Việt Nam hiện nay, tôi nhận thấy Sài Gòn FC đang đi đúng với kế hoạch của mình.

    Chúng tôi đã tìm ra những nhân tố tốt để thay thế các cầu thủ đã ra đi. V-League dự kiến khai mạc ngày 16/1, và chúng tôi đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho giải.

    Nhân sự biến động, HLV Sài Gòn FC nói thẳng:

    HLV Vũ Tiến Thành vẫn rất tự tin vào lực lượng của Sài Gòn FC.  

    Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng những ai không hiểu chuyên môn thì đừng chê lực lượng hiện tại của Sài Gòn FC. Chúng tôi hiện tại có 8 cầu thủ cũ và tuyển chọn, bổ sung thêm nhiều nhân tố mới.

    Khoảng 14 người trong quân số hiện tại của đội từng chinh chiến ở V-League. Công Thành, Mạnh Cường và Đỗ Merlo vừa chơi thành công ở mùa 2020.... Đánh giá tổng thể, chúng tôi đang có lực lượng tạm ổn và mạnh hơn mùa trước. Vì thế, mục tiêu của Sài Gòn FC vẫn là vào top 3 V-League".

    Phi Yến | 17:23 30/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...