MỚI NHẤT :
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Nhận giải hay nhất trận, Kai Havertz như mất sổ gạo

    10:17 Thứ sáu 02/12/2022

    BongDa.com.vn Kai Havertz buồn chán và thất vọng dù trở thành người giúp Đức giành 3 điểm ở lượt cuối vòng bảng.

     

    Trong lúc tuyển Đức gặp khó khăn trước Costa Rica, HLV Hansi Flick tung Kai Havertz vào sân thay thế Thomas Muller ở phút thứ 66. Sau một thời gian ngắn xuất hiện trên sân, Havertz ngay lập tức mang lại tầm ảnh hưởng.

    Anh hoàn tất cú đúp trong khoảng thời gian từ phút thứ 73 đến 85, qua đó giúp Đức dẫn trước Costa Rica với tỷ số 3-2. Niclas Fullkrug là người ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 cho đại diện châu Âu.

    Dù vậy, kết quả 4-2 không đủ giúp Cỗ xe tăng đi tiếp. Họ có cùng 4 điểm như Tây Ban Nha nhưng sở hữu hiệu số bàn thắng bại kém hơn. Ở lượt đầu, La Roja từng đè bẹp Costa Rica 7-0, thành tích hoàn toàn ấn tượng hơn Đức thể hiện.

    Nhận giải hay nhất trận, Kai Havertz như mất sổ gạo - Bóng Đá

     Havertz buồn bã khi cả tập thể rời World Cup.

    Nhiều người nói vui Havertz chính là người hùng dân tộc của Tây Ban Nha bởi việc Die Mannschaft dẫn trước vô tình giúp thầy trò Luis Enrique vươn lên vị trí thứ 2. Havertz ghi bàn, đội bóng của anh giành 3 điểm nhưng tấm vé đi tiếp thuộc về Tây Ban Nha.

    Vì vậy, với tiền đạo Chelsea, việc nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận là vô nghĩa. Dễ hiểu tại sao ngôi sao sinh năm 1999 lại thể hiện khuôn mặt buồn bã như mất sổ gạo trong lúc nhận giải thưởng từ ban tổ chức. Đây là thành tích cá nhân duy nhất và là cuối cùng Havertz có được ở World Cup 2022.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 09:47 02/12/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...