MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Nhận định Thái Lan vs Philippines: Sức mạnh Voi chiến

    07:12 Thứ hai 26/12/2022 | 1

    Thái Lan với ưu thế sân nhà đang có cơ hội vượt qua Philippines để giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại bảng A AFF Cup 2022.

    "Thật tốt khi được đá sân nhà một lần nữa, trước khán giả cuồng nhiệt. Chúng tôi muốn có thêm 3 điểm trên con đường tiến vào bán kết", Mano Polking đầy lạc quan trong buổi tập cuối cùng của Thái Lan trước khi tiếp Philippines.

     - Bóng Đá

     Dangda cán mốc 20 bàn ở AFF Cup.

    Đội tuyển Thái Lan khởi đầu thuận lợi khi có chiến thắng đậm 5-1 trước Brunei, dù một vài vấn đề của đội khiến Mano Polking chưa hài lòng.

    Với việc mất nhiều trụ cột vì những lý do khác nhau, Thái Lan dựa nhiều vào thủ lĩnh Teerasil Dangda - cầu thủ có nhiều bàn thứ hai trong lịch sử ĐTQG (56 bàn, sau kỷ lục 71 bàn của huyền thoại Kiatisuk Senamuang).

    Trong trận thắng Brunei, Dangda ghi 1 bàn để trở thành người đầu tiên cán mốc 20 bàn thắng trong lịch sử các kỳ AFF Cup.

    Cầu thủ có thành tích gần với Dangda nhất hiện còn thi đấu là Adisak Kraisorn, tác giả của 11 pha lập công tại giải vô địch Đông Nam Á.

    Adisak không ghi bàn trước Brunei. Mặc dù vậy, chân sút 31 tuổi vẫn được Mano Polking tin tưởng trong việc xây dựng lối chơi.

    Khả năng gây áp lực trong vòng cấm của Adisak giúp các cầu thủ từ tuyến hai có cơ hội ghi bàn.

    Bordin Phala bùng nổ với bàn thắng đầu tiên cho Thái Lan tại AFF Cup 2022 đến từ khía cạnh này.

     - Bóng Đá

     Thái Lan tự tin tiếp Philippines.

    Mano Polking xem xét tiếp tục xếp Adisak đá cặp trên hàng công với Dangda, khi "Voi chiến" tiếp đón đối thủ Philippines.

    Sau khởi đầu thua Campuchia, Philippines vừa trút giận vào lưới Brunei với chiến thắng đậm 5-1.

    Tuy nhiên, rất khó để Philippines có thể gây bất ngờ tại Pathum Thani. Việc giành điểm trước nhà ĐKVĐ AFF Cup là không dễ dàng.

    Thái Lan thắng 9, hòa 2 và chưa từng thua Philippines, ghi 26 bàn trong khi chỉ lọt lưới 5 lần. 3 điểm đang chờ thầy trò ông Mano Polking gặt hái.

    Đội hình dự kiến:

    Thái Lan (4-4-2): Kittipong Phuthawchueak; Suphanan Bureerat, Pansa Hemviboon, Kaman, Sasalak Haiprakhon; Ekanit Panya, Sarach Yooyen, Theerathon, Bordin Phala; Dangda, Adisak.

    Philippines (4-4-2): Julian Schwarzer; Bugas, Aguinaldo, Jefferson Tabinas, Gallantes; Oliver Bias, Sandro Reyes, Mark Hartmann, Minegishi; Kenshiro Daniels, Schrock.

    Dự đoán tỷ số: Thái Lan thắng 2-1.

    Ngọc Huy | 06:55 26/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...