MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • Nhận định Siêu cúp Hà Nội - Hải Phòng: Cú ăn 3 và kỷ lục đầu năm

    07:24 Chủ nhật 29/01/2023

    Hà Nội FC có cơ hội giành cú ăn ba ở mùa giải 2022 khi đấu Hải Phòng trong trận Siêu cúp Quốc gia, chiều mùng 8 Tết.

    Kể từ khi trận Siêu cúp Quốc gia được tổ chức giữa hai đội vô địch quốc gia và đoạt cúp Quốc gia, Hà Nội FC đang chia sẻ kỷ lục giành nhiều Siêu cúp nhất (4 lần), cùng SLNA và Bình Dương.

    Như vậy, nếu đánh bại Hải Phòng chiều nay, đội bóng Thủ đô sẽ trở thành CLB giàu thành tích nhất ở Siêu cúp với 5 lần đăng quang.

    Bên cạnh đó, Văn Quyết cùng các đồng đội cũng hoàn tất cú ăn ba ở mùa giải 2022, sau chức vô địch V-League và cúp Quốc gia.

    Nhận định Siêu cúp Hà Nội - Hải Phòng: Cú ăn 3 và kỷ lục đầu năm - Bóng Đá

    Hà Nội hướng tới cú ăn ba.

    Chuẩn bị cho trận Siêu cúp với Hải Phòng, Hà Nội hội quân từ ngày mùng 2 Tết. So với mùa giải năm ngoái, đội bóng Thủ đô có khá nhiều sự thay đổi, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tân HLV Bozidar Bandovic trong khu vực kỹ thuật. 

    Ngoài ra, việc Văn Hậu chia tay để khoác áo Công An Hà Nội cũng ảnh hưởng tới sức mạnh của CLB Hà Nội. Dù vậy, so với Hải Phòng, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn được đánh giá cao hơn về lực lượng khi sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Duy Mạnh, Thành Chung, Việt Anh, Hùng Dũng, Văn Quyết, Tuấn Hải...

    Trước Siêu cúp 2022, Hà Nội vô địch giải Tứ hùng. Thành tích này cho thấy dù HLV Bozidar Bandovic mới làm việc được khoảng 1 tháng nhưng đã thích nghi rất nhanh với môi trường mới.

    Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến HLV Chu Đình Nghiêm cũng được đánh giá rất cao về tài cầm quân. Tuy nhiên, sau khi giúp Hải Phòng giành ngôi Á quân V-League 2022, HLV người Thanh Hóa đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng.

    Nhận định Siêu cúp Hà Nội - Hải Phòng: Cú ăn 3 và kỷ lục đầu năm - Bóng Đá

    Trận Siêu cúp mở màn cho mùa giải 2023. 

    Đáng chú ý, Rimario Gordon, Vua phá lưới V-League 2022 với 17 bàn thắng đã rời đội chủ sân Lạch Tray đầu quân cho Bình Dương. Chưa hết, Hải Phòng không còn sự phục vụ của Moses Oloya, Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang, Bùi Tiến Dụng...

    Dù thua kém về lực lượng nhưng Hải Phòng có tâm lý rất thoải mái và thường chơi rất hay mỗi khi gặp Hà Nội. HLV Chu Đình Nghiêm tự tin cho biết: "Chúng tôi sẽ chơi một trận bóng đá cống hiến cho khán giả. Đầu năm, tôi hy vọng Hải Phòng may mắn, giành cúp để khởi đầu một mùa giải mới khởi sắc".

    Trận Siêu cúp 2022 Hà Nội vs Hải Phòng diễn ra vào lúc 16h45 ngày 29/1 trên SVĐ Hàng Đẫy.

    CÒI VÀNG 2022 BẮT TRẬN SIÊU CÚP QUỐC GIA

    Theo lịch phân công làm nhiệm vụ của Ban trọng tài VFF, trọng tài chính điều khiển trận đấu tranh Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2022 giữa Hà Nội FC và Hải Phòng lúc 16h45 ngày 29/1/2023 sẽ là trọng tài Nguyễn Đình Thái. Các trợ lý gồm Nguyễn Trung Hậu, Trần Duy Khánh, trọng tài thứ tư Nguyễn Viết Duẩn và giám sát trọng tài Võ Quang Vinh.

    Đại Nam | 06:30 29/01/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...