MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Nhận định Brunei vs Thái Lan: Khởi đầu tưng bừng

    09:28 Thứ ba 20/12/2022

    Đội tuyển Thái Lan hướng đến chiến thắng đậm trước đối thủ yếu Brunei, trong lượt trận đầu tiên ở bảng A AFF Cup 2022.

    Brunei trở lại với giải vô địch Đông Nam Á kể từ sự kiện đầu tiên năm 1996, giải đấu mà họ có được 1 chiến thắng trước Philippines.

    Ngày trở lại của Brunei hứa hẹn không dễ dàng, khi thầy trò HLV Mario Rivera phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Thái Lan.

    Nhận định Brunei vs Thái Lan: Khởi đầu tưng bừng - Bóng Đá

    Thái Lan lạc quan trước trận ra quân.

    Đây cũng là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong thế kỷ 21, kể từ lần đọ sức ở SEA Games 1997 với chiến thắng đậm 6-0 cho "Voi chiến".

    Trong 7 lần gặp nhau trước đây, Thái Lan có 6 chiến thắng và hòa 1. "Voi chiến" ghi đến 33 bàn và chỉ để lọt lưới 5 bàn.

    Thái Lan bước vào AFF Cup 2022 với nhiều câu hỏi xoay quanh những lựa chọn của HLV Mano Polking, khi một loạt trụ cột vắng mặt.

    Có nhiều nguyên nhân khiến Thái Lan không thể triệu tập các cầu thủ tốt nhất. Một trong số đó liên quan đến việc LĐBĐ nước này không đạt được thỏa thuận với các CLB, khi AFF Cup nằm ngoài lịch FIFA.

    Mặc dù vậy, Mano Polking muốn dập tan những hoài nghi về sức mạnh Thái Lan bằng chiến thắng tưng bừng trước Brunei.

    Đội tuyển Thái Lan, với "Madame Pang" Nualphan Lamsam làm trưởng đoàn, đã có mặt tại Malaysia từ hôm 18/12.

    Mano Polking muốn các cầu thủ thích nghi với thời tiết và điều kiện thi đấu, cũng như chuẩn bị tốt nhất về mặt nhân sự.

    Nhiều khả năng Thái Lan sẽ đấu Brunei với sơ đồ 4-4-2, gồm cặp tiền đạo Dangda - Adisak Kraisorn. Sasalak Haiprakhon có thể được xếp đá hậu vệ trái, nên đội trưởng Theerathon Bunmathan được đẩy lên hàng tiền vệ.

    Thái Lan có cơ hội giành chiến thắng tưng bừng và nghỉ lượt hai, trước khi tiếp Philippines trên sân nhà vào ngày 26/12.

    Đội hình dự kiến:

    Brunei (4-4-2): Haimie Nyaring; Alinur Rashimy, Aminuddin, Hanif Hamir, Sisa; Haziq Kasyful, Khairil Shahme, Hendra Azam, Hakeme Yazid; Razimie Ramlli, Abdul Azizi.

    Thái Lan (4-4-2): Kampol Pathomakkakul; Suphanan Bureerat, Hemviboon, Kaman, Sasalak Haiprakhon; Bordin Phala, Theerathon, Sarach Yooyen, Ekanit Panya; Dangda, Adisak.

    Dự đoán tỷ số: Thái Lan thắng 3-0.

    Ngọc Huy | 08:49 20/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...