MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • Nhấn chìm á quân Malaysia, U22 Campuchia vẽ lại bản đồ bóng đá SEA Games

    20:50 Thứ tư 04/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Campuchia tạo nên “cơn địa chấn” khi hiên ngang quật ngã U22 Malaysia, lần đầu tiên vào bán kết một kỳ SEA Games.

    Bóng đá Campuchia gặt hái nhiều thành công ở các giải trẻ thời gian qua. Mới đây, U19 Campuchia đã giành vé vớt cuối cùng dự vòng chung kết giải châu Á 2020. Đáng chú ý là trong chiến tích ấn tượng này, “Những chiến binh Angkor” đã quật ngã U19 Thái Lan. Trước đó, cũng chính Campuchia là đội hiên ngang nhấn chìm người Thái trong khuôn khổ giải U18 Đông Nam Á 2019 tổ chức tại sân TP.HCM.

    Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U22 Campuchia giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam tại một kỳ SEA Games. Rõ ràng thành công của bóng đá Campuchia không phải từ trên trời rơi xuống. Vào bán kết SEA Games 30 là thành quả xứng đáng, bởi thầy trò HLV Felix Dalmas bỏ túi 7 điểm tại bảng A.

    Họ chỉ để thua 1 trận duy nhất trước U22 Myanmar. Trận thắng á quân U22 Malaysia là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đáng gờm của “ngựa ô” Campuchia. Đội bóng áo trắng chơi thăng hoa dẫn trước Hổ Malay đến 3-0 và giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Chẳng những vượt trội về kết quả, Keo Sokpheng và đồng đội còn phô diễn lối chơi tự tin, gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận trước người Mã.

     - Bóng Đá

     U22 Campuchia là hiện tượng môn bóng đá nam SEA Games 30. Cre: FAM.

    Có thể nói việc U22 Campuchia vượt mặt á quân SEA Games Malaysia, chủ nhà Philippines là bất ngờ thú vị. Đoàn quân của tướng Felix Dalmas đã vẽ lại bản đồ môn bóng đá nam SEA Games. Những đội giàu truyền thống và đạt nhiều thành tích trong quá khứ như Malaysia đã đánh mất ưu thế trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Campuchia, Myanmar…Đây là cú hích tinh thần mạnh mẽ giúp các nước này vững tin phát triển công tác đào tạo trẻ.

    Thật ra việc U22 Campuchia thành công là điều không hoàn toàn bất ngờ. “Những chiến binh Angkor” thể hiện sự tiến bộ thấy rõ thời gian qua. Họ giành quyền vào vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ở cấp độ U22, bóng đá nước này sở hữu dàn cầu thủ đang đạt độ chín về chuyên môn như Keo Sokpheng, Chanthea, Bunheing, Kakada, Sodavid… Thêm vào đó U22 Campuchia như “cá gặp nước” khi được thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo sở trường. Đây là ưu thế vượt trội cho thầy trò tướng Felix Damas bởi đã quá quen thuộc với thảm cỏ nhân tạo tại sân nhà Olympic, Phnom Penh.

     - Bóng Đá

     Keo Sokpheng át chủ bài của U22 Campuchia.

    U22 Campuchia là bất ngờ lớn nhất môn bóng đá SEA Games 30 tính đến thời điểm này. Chưa biết cuộc phiêu lưu ấn tượng này sẽ tiếp tục hay dừng lại ở vòng bán kết trước các đối thủ mạnh ở bảng B. Trước mắt Campuchia chiếm lợi thế có hơn 1 ngày nghỉ và cơ hội dọ thám Việt Nam, Thái Lan và Indonesia tử chiến giành quyền đi tiếp.

    Vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra vào ngày 7/12. Nếu U22 Việt Nam đi tiếp nhiều khả năng chạm trán Campuchia tại bán kết.

    Gia Minh | 20:00 04/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...