MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Nhà vô địch World Cup 2022 bị cáo buộc tấn công tình dục

    09:56 Thứ bảy 01/04/2023

    Gonzalo Montiel gặp rắc rối sau khi một người mẫu tố cáo hậu vệ người Argentina có hành vi không đúng mực ở bữa tiệc sinh nhật của cầu thủ.

    Nhà vô địch World Cup 2022 bị cáo buộc tấn công tình dục - Bóng Đá

    Montiel là người thực hiện quả luân lưu quyết định giúp Argentina vô địch World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

    Mundo Deportivo đưa tin một phụ nữ từng có quan hệ tình cảm với Montiel đã nộp đơn kiện ngôi sao của Sevilla. Luật sư của nạn nhân, Raquel Hermida, tiết lộ với Radio 10 rằng các cáo buộc bao gồm "lạm dụng tình dục" và "cưỡng ép nạn nhân quan hệ tập thể".

    Vụ việc được cho xảy ra vào ngày 1/1/2019, tại bữa tiệc sinh nhật của hậu vệ sinh năm 1997. Ở thời điểm đó, Montiel đang chơi cho River Plate. Ngôi sao của tuyển Argentina cũng đã ủy quyền cho hai luật sự để bảo vệ quyền lợi bản thân.

    Sự nghiệp của hậu vệ 26 tuổi mới thăng hoa rực rỡ trong thời gian gần đây sau khi tỏa sáng ở World Cup 2022. Montiel là cầu thủ thực hiện quả phạt đền cuối cùng trong loạt sút luân lưu với Pháp, giúp Argentina giành chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ năm 1986.

    Montiel trở thành hậu vệ phải thứ ba chỉ trong vài tháng qua vướng rắc rối với phụ nữ. Trước đó, Dani Alves và Achraf Hakimi là hai ngôi sao chạy cánh khác vướng rắc rối với pháp luật. Nếu Hakimi vẫn tiếp tục ra sân thi đấu bình thường và đang chờ kết quả điều tra thì trường hợp của Alves bi đát hơn.

    Tuyển thủ Brazil đang bị giam giữ tại nhà tù Brians 2 (Barcelona). Hồi tháng 2, tòa án tại Barcelona phê chuẩn lệnh tạm giam không bảo lãnh với Alves để điều tra về cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ. Vụ việc của Alves diễn ra tại một hộp đêm ở Barcelona vào ngày 30/12/2022. Nạn nhân đã trình báo lên cảnh sát địa phương 3 ngày sau đó. Ngay lập tức, Alves bị CLB Pumas UNAM hủy hợp đồng.

    Hồng An | 08:26 01/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...