MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • Nhà tài trợ kêu gọi cách mạng ở FIFA

    09:06 Thứ bảy 18/07/2015

    Hai nhà tài trợ lớn của FIFA đã yêu cầu tổ chức này phải làm một cuộc cách mạng và tiến hành cải tổ mạnh mẽ.

    (BongDa.com.vn) – Hai nhà tài trợ lớn của FIFA đã yêu cầu tổ chức này phải làm một cuộc cách mạng và tiến hành cải tổ mạnh mẽ.

    Cả Coca Cola và McDonald's đang yêu cầu FIFA phải cải tổ. Ảnh: Internet.
    Cả Coca Cola và McDonald’s đang yêu cầu FIFA phải cải tổ. Ảnh: Internet.
    M
    ới đây, cả Coca Cola và McDonald’s đã công khai phát biểu với truyền thông rằng họ đang gây áp lực với Liên đoàn bóng thế giới để làm một cuộc cải tổ có sự tham gia của một bên thứ ba.

    Cách đây khoảng hai tháng, tổ chức quyền lực nhất thế giới bóng đá đã phải hứng chịu những bê bối nặng nề từ các cáo buộc tham nhũng và gian lận.

    Cả FBI và chính quyền Thụy Sỹ đều đã tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng và nghiêm túc với tổ chức này. Vài tuần trước, ông

    Coca Cola ngày hôm qua đã phát biểu với AP rằng, Họ đã yêu cầu FIFA cho phép bên thứ ba được can thiệp vào tổ chức này, để tiến hành một cuộc cải tổ và cách mạng.”

    Ông Brent Wilton – giám đốc phát triển thương hiệu toàn cầu của công ty này cho rằng: “Đó chỉ là cách duy nhất khiến FIFA lấy lại niềm tin đã mất.” Người đại diện của McDonald’s cũng đưa ra những phát ngôn tương tự.

    Cả hai công ty kể trên đều là những nhà tài trợ lớn nhất của FIFA trong các kỳ World Cup hay các giải đấu khác. Mặc dù vậy, với bê bối quá lớn trong những tháng vừa qua, uy tín của FIFA đã bị giảm sút nghiêm trọng, vô tình tác động không tốt đến thương hiệu của Coca Cola và McDonald’s.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...