MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Nhà Glazer muốn trì hoãn để tăng giá bán MU

    11:07 Thứ tư 01/03/2023

    Báo chí Anh khẳng định chủ Mỹ có thể "đóng băng" việc chuyển nhượng quyền sở hữu MU cho đến tận tháng 5.

    Nhà Glazer muốn trì hoãn để tăng giá bán MU - Bóng Đá

     Nhà Glazer chưa quyết định dứt khoát phương án bán MU. Ảnh: Reuters.

    Theo The Guardian, bất kỳ sự tiếp quản tiềm năng nào đối với MU sẽ phải đợi cho đến tháng 5. Nhà Glazer vẫn kỳ vọng thu về khoảng 6 tỷ bảng cho MU. Chiều ngược lại, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani và Sir Jim Ratcliffe mới đặt giá 4 tỷ bảng.

    The Telegraph tiết lộ các bên quan tâm phải tăng giá thầu nếu muốn trở thành chủ sở hữu mới của "Quỷ đỏ". Lời đề nghị hiện tại thấp hơn khá nhiều so với kỳ vọng của chủ Mỹ nên họ chưa đồng ý bán MU.

    Ngoài ra, những bất đồng trong chính nội bộ gia đình chủ Mỹ cũng khiến quá trình rao bán MU bị trì hoãn. Mỗi thành viên trong số 6 anh chị em nhà Glazer đều có ý định riêng đối với "Quỷ đỏ". Họ chưa thống nhất sẽ bán toàn bộ MU hay giữ lại một phần cổ phần.

    Sàn giao dịch chứng khoán New York định giá MU ở mức 3 tới 3,5 tỷ bảng. Đây có thể là nguyên nhân các nhà thầu “hạ thấp giá trị” nhà Glazer mong muốn. Tập đoàn Ineos của tỷ phú Ratcliffe chỉ nhắm đến mục tiêu nắm 69% cổ phần của chủ Mỹ. Ngược lại, Sheikh Jassim muốn "sở hữu toàn bộ đội bóng hoặc không có gì cả".

    Hôm 26/2, ông Avram Glazer có mặt tại sân vận động Wembley để chứng kiến Man United nâng cao danh hiệu Carabao Cup dưới thời Erik ten Hag. HLV người Hà Lan xác nhận rằng ông sẽ không tham gia vào quá trình MU đổi chủ.

    "Tôi không biết về việc tiếp quản. Tôi không tham gia vào quá trình đó nhưng cách Avram ở đây khiến bạn cảm thấy ông ấy cam kết với đội bóng. Dù vậy thì quá trình đổi chủ, những gì ông ấy muốn, điều đó không dành cho tôi. Tôi chỉ tập trung vào việc giúp MU chơi tốt", cựu HLV Ajax tuyên bố.

    Hiểu Phong | 10:35 01/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...