MỚI NHẤT :
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • Nhà báo Malaysia: 'Trọng tài Nhật thổi có lợi cho Việt Nam'

    21:37 Thứ hai 08/05/2023 | 1

    Trọng tài Jumpei Iida đưa ra nhiều quyết định mang tính bước ngoặt giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia 2-1 ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 32 tối 8/5 (giờ Hà Nội).

    Trao đổi với Zing News, nhà báo Kin Fai (Goal Malaysia) chia sẻ quan điểm cá nhân rằng quả penalty đầu trận mà U22 Malaysia phải nhận khá nặng. "Bóng đập đùi hậu vệ U22 Malaysia sau đó mới chạm tay", cây viết này phân tích. "Tôi không nghĩ rằng trọng tài chính xác khi thổi penalty cho Việt Nam".

    Ngay đầu trận đấu, ông Iida đã thổi phạt trung vệ Harith khi để bóng chạm tay trong vùng cấm. Từ cự ly 11 m, Nguyễn Văn Tùng không đánh bại được thủ môn Malaysia trong cú sút đầu lẫn đá bồi nhưng bóng vẫn đi vào lưới sau khi đập chân Zikri. Tuy nhiên, nếu quan sát băng quay chậm, người hâm mộ có thể thấy bóng đập đùi hậu vệ Malaysia trước khi chạm vào tay.

    "Thông thường các trọng tài sẽ không thổi penalty trong tình huống này. Nếu không có bàn thắng sớm, tôi tin rằng kịch bản của trận đấu có thể đã khác", cây viết của Goal chia sẻ. Trong khi đó, The Star của Malaysia tỏ ra thất vọng vì đội nhà bị loại sớm. "SEA Games 32 kết thúc sớm với U22 Malaysia", trang này phân tích. "Đây là một trận đấu căng thẳng, và Malaysia chơi không quá tệ, nhưng những chi tiết nhỏ đã định đoạt trận đấu".

    Trang Pontianak của Indonesia đặt dấu hỏi về các quyết định của trọng tài Iida. "Một trận đấu tràn ngập tranh cãi và thẻ phạt", trang này nhận xét. "Malaysia nhận hai thẻ đỏ và vô số thẻ vàng. Trọng tài người Nhật Bản đã tạo ra một trận đấu gây tranh cãi với những quyết định đầy nhạy cảm".

    Nhà báo Malaysia: 'Trọng tài Nhật thổi có lợi cho Việt Nam' - Bóng Đá

    Ông Jumpei Iida từng rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ UAE trong trận Việt Nam thắng đối thủ này 1-0 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ảnh: Y Kiện.

    Chỉ trong vòng hơn 10 phút cuối trận, Safwan và Najmudin bên phía U22 Malaysia bị đuổi khỏi sân vì các pha phạm lỗi với Thanh Nhàn. Trọng tài Iida được xem là "thần tài" mỗi khi bắt chính trận đấu có sự góp mặt của các đội tuyển Việt Nam. Ở trận bán kết King's Cup 2019, trọng tài Iida cũng là người bắt chính khi Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan nhờ pha làm bàn của tiền đạo Nguyễn Anh Đức.

    Sau đó, trọng tài Iida còn cầm còi ở trận thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra hôm 14/11/2019. Ở trận đấu đó, chính "vua áo đen" người Nhật Bản rút thẻ đỏ đuổi một cầu thủ UAE đầu trận, giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo khi đó nắm lợi thế lớn.

    Hồng An | 21:31 08/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...