MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Nhà báo Đức: ‘Chúng tôi sẽ về nhà sớm’

    23:37 Thứ sáu 25/11/2022 | 1

    Chia sẻ với Zing, nhà báo Stephen Uersfeld của N-TV nhận định rằng vị trí hậu vệ cánh phải, tiền đạo và thủ môn là những điểm yếu trong đội hình của HLV Hansi Flick.

     - Bóng Đá

     World Cup 2022 có thể sẽ chứng kiến tuyển Đức ra về sớm.

    Thất bại 1-2 trước Nhật Bản hôm 23/11 khiến đội tuyển Đức đối diện với nguy cơ bị loại từ vòng bảng. Nhà báo Uersfeld cho rằng "Die Mannschaft" phải nhanh chóng thay đổi nếu không muốn trả giá đắt.

    “Hansi Flick sử dụng phương án dự phòng ở vị trí hậu vệ phải là Niklas Sule khi thi đấu với Nhật Bản và cậu ấy đã làm không tốt. Tôi nghĩ Flick nên đưa Joshua Kimmich về đá ở vị trí đó thay vì Sule để gia cố sự chắc chắn cho hàng thủ”, nhà báo người Đức chia sẻ.

    Người đang làm việc tại N-TV còn cho biết thêm: “Một vấn đề khác với Đức là khả năng nắm bắt cơ hội. Theo thống kê, Đức có khoảng 15, 16 cú sút trúng khung thành nhưng không thể ghi bàn. Đức đã có thể giành chiến thắng dễ dàng nhưng cuối cùng lại không thể”.

    Trên thực tế, tuyển Đức chơi không tệ trước Nhật Bản. Họ kiểm soát toàn bộ thế trận trong suốt hiệp một và đầu hiệp hai. Tuy nhiên, việc không thể tận dụng các cơ hội ngon ăn và phải nhận hai bàn thua chóng vánh của Doan Ritsu và Asano Takuma khiến Đức trắng tay.

     - Bóng Đá

     Sule mắc lỗi trong bàn thua thứ hai của tuyển Đức trước Nhật Bản.

    Bàn ấn định tỷ số 2-1 của Takuma có đóng góp rất lớn từ các cầu thủ Đức. Sule ở vị trí hậu vệ phải đã không dâng cao để cùng các hậu vệ khác bẫy việt vị, gián tiếp tạo cơ hội cho đối phương ghi bàn. Tuy nhiên, ông Uersfeld cho rằng lỗi không chỉ ở Sule.

    “Đó chỉ là cú sút góc hẹp nhưng Manuel Neuer thiếu tập trung. Neuer hiển nhiên vẫn là thủ môn đẳng cấp thế giới nhưng nếu là cậu ấy của vài năm trước thì đã không có bàn thắng cho Nhật Bản. Đức tự bắn vào chân mình, cơ hội để chúng tôi đi tiếp là rất mong manh”, nhà báo của N-TV nhận định.

    Để thua Nhật Bản khiến tình cảnh của "Die Mannschaft" vốn đã khó khăn nay còn trở nên trầm trọng hơn. Đức nằm ở bảng E cùng với một ông lớn khác là Tây Ban Nha. Họ chưa chắc sẽ có điểm trước Tây Ban Nha nên phải chắt chiu các trận đấu với Costa Rica và Nhật Bản. Song, họ không làm được ngay ở ngày ra quân World Cup 2022.

    Rạng sáng ngày 28/11 tới (giờ Hà Nội), Đức sẽ đối đầu Tây Ban Nha tại lượt trận thứ hai của vòng bảng. Ở đó, đoàn quân của HLV Flick ít nhất phải có điểm để níu kéo cơ hội đi tiếp vào vòng trong.

    Minh Tô | 21:05 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...