(BongDa.com.vn) – Gần như khả năng 99% tuyển Hà Lan không thể góp mặt tại Pháp cho ngày hội Euro 2016 sẽ trở thành hiện thực. Dù UEFA đã cố gắng mở rộng giải đấu với 24 đội tham dự nhằm tạo điều kiện cho những đội yếu ít khi góp mặt. Đồng thời, UEFA cũng không muốn những đội bóng lớn vắng mặt vì cú sảy chân đáng tiếc nào đó ở vòng loại. Nhưng UEFA chắc cũng không ngờ, Euro 2016 có thể vắng mặt tuyển Hà Lan.
GTừ HLV Guus Hiddink
Khi HLV Guus Hiddink được bổ nhiệm làm HLV trưởng của tuyển Hà Lan, những người dân của xứ hoa Tulip ấy vẫn còn đang ngất ngây vì thành tích thứ 3 tại World Cup 2014. Với Hà Lan, lực lượng của đội tuyển hiện có và được chuyển giao từ HLV Van Gaal đến HLV Guus Hiddink sẽ tiếp tục được phát huy. Nhưng không, phát huy thì chưa thấy nhưng đội hình ấy đi xuống là điều rất đáng tiếc và có thật.
HLV Guus Hiddink là người tôn sùng lối chơi tấn công và sơ đồ 4-3-3 được áp dụng ở hầu hết những nơi ông làm việc. Tuyển Hà Lan cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng HLV Guus Hiddink lại quên mất rằng, tuyển Hà Lan thiếu những nhân tố cần thiết để tạo nên sức mạnh cho sơ đồ tấn công. Lĩnh xướng hàng công của tuyển Hà Lan là những cầu thủ lớn tuổi và quá mẫn cảm với chấn thương như Van Persie, Wesley Sneijder hay Arjen Robben thì đúng là thảm họa.
Đến HLV Danny Blind
Thay một con người không “liệu cơm gắp mắm” bằng một con người chưa hề có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc cầm quân là thảm họa tiếp theo của tuyển Hà Lan. HLV Danny Blind có thể là con người được tôn trọng của bóng đá Hà Lan, là người đã được trải qua hai đời HLV đội tuyển là Van Gaal và Guus Hiddink. Nhưng, sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của HLV Danny Blind đã thể hiện quá rõ ràng.
HLV Danny Blind không dùng những điều hay của HLV Van Gaal trong việc sử dụng những con người hiện có để chuyển sang sơ đồ phòng ngự phản công. HLV Danny Blind tiếp tục phát huy cái dở của HLV Guus Hiddink. Đó là tiếp tục sử dụng đội hình 4-3-3. Có thể hiểu được tuyển Hà Lan rất cần điểm và chỉ có tấn công mới có thể hiện thực hóa vấn đề.
Kết quả thế nào thì ai cũng thấy, cả hai vị HLV này đều làm tuyển Hà Lan không còn là chính họ nữa. Nhân sự không có, lực lượng không tinh, chấn thương thường xuyên ập đến và tuổi tác của các trụ cột đã không được cả hai HLV quan tâm. Vì vậy, tuyển Hà Lan rơi xuống vị trí thứ 4 của bảng đấu của vòng loại Euro 2016 và đối mặt với nguy cơ không được đến Pháp thì cũng là lẽ bình thường.
Rõ ràng, tuyển Hà Lan đang cần một sự cải tổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam