MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Nguy cơ bị sa thải, Koeman đe dọa chủ tịch Barca

    20:06 Thứ tư 22/09/2021

    BongDa.com.vn Barcelona đã gặp khó khăn về tài chính trong vài năm qua và sau đó còn bị ảnh hưởng nhiều hơn do đại dịch toàn cầu.

    Joan Laporta, chủ tịch của Barcelona, đã tiết lộ vào tháng trước rằng câu lạc bộ đang nợ 1,35 tỷ euro khi trình bày chi tiết về tình hình tài chính đáng lo ngại của câu lạc bộ.

    Ronald Koeman được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của câu lạc bộ Catalan vào hè năm ngoái, khi Josep Maria Bartomeu còn đương nhiệm. Sau mùa giải 2020/2021 bết bát, mùa này Barca chỉ mới thắng 2/5 trận La Liga, do đó tương lai của Koeman một lần nữa bị đe dọa.

    Panic is spreading at Barcelona... but Koeman stays put - Bóng Đá

     Mọi việc đang rất khó khăn ở Barca.

    Mặc dù Koeman đã biết về tình hình tài chính trước khi đến làm việc tại Barca, nhưng chiến lược gia này thừa nhận rằng ông chỉ biết chi tiết thực sự khi đã ổn định cuộc sống ở Camp Nou. Qua đó ông nhắn gửi Laporta rằng mọi việc sẽ còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng.

    "Tôi biết tình hình tài chính của Barcelona là không tốt, nhưng không phải là sẽ tệ như vậy. Nhưng tân chủ tịch Joan Laporta cũng không biết điều đó. Anh ấy sẽ bị sốc, giống như tôi. Tôi hiểu cảm giác của anh ấy, anh ấy là người hâm mộ đội bóng. Tôi không nghĩ rằng thật tuyệt khi chúng tôi thua Bayern Munich. Nhưng hãy nhìn nhận thật tỉnh táo."

    "Lionel Messi đã che đậy những khó khăn đó. Tất nhiên, xung quanh cậu ấy có những cầu thủ giỏi, nhưng cậu ấy đã tạo ra sự khác biệt."

    Pochettino nói về việc thay Messi:

     
    Thanh Vũ | 19:36 22/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...