MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Người thắng kẻ thua trận Argentina 3-0 Croatia: Messi là siêu nhân, Ronaldo ngậm ngùi

    05:17 Thứ tư 14/12/2022

    BongDa.com.vn Lionel Messi đã có màn thể hiện quá ấn tượng để giúp Argentina đánh bại Croatia, qua đó ghi tên mình vào chung kết World Cup 2022.

     

    Người thắng

    1. Lionel Messi

    Messi đã có màn trình diễn hoàn hảo trước Croatia. Khả năng sút phạt đền chưa bao giờ là sở trường của anh. Cựu siêu sao Barcelona thậm chí còn bỏ lỡ một bàn tại giải đấu này, trước Ba Lan. Tuy nhiên, anh cho thấy bản lĩnh của mình với bàn mở tỷ số trận bán kết. Messi hiện đã ghi được 3 từ quả phạt đền tại Qatar 2022 – chỉ Eusebio (4 cho Bồ Đào Nha năm 1966) và Rob Rensenbrink (4 cho Hà Lan năm 1978) là nhiều hơn.

    Người thắng kẻ thua trận Argentina 3-0 Croatia: Messi là siêu nhân, Ronaldo ngậm ngùi - Bóng Đá

     Messi quá tuyệt vời.

    Lúc này, Messi đã trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Argentina tại World Cup (11), và sánh ngang với Kylian Mbappe trong cuộc đua Chiếc giày vàng năm nay. Và cũng không ai có thể quên được khoảnh khắc thiên tài của M10, với pha đi bóng kỹ thuật rồi kiến tạo cho Julian Alvarez lập công.

    2. Julian Alvarez 

    Man City chỉ bỏ ra 18.5 triệu euro để có được Alvarez, đó là món hời thật sự. Cầu thủ 22 tuổi này đã cho thấy cái duyên ghi bàn tuyệt vời trước Croatia. Khả năng di chuyển, dứt điểm, đóng góp vào lối chơi chung của anh đều rất ấn tượng.

    Alvarez hiện có bốn bàn thắng tại World Cup, dù chỉ bắt đầu giải đấu này trên băng ghế dự bị và danh tiếng của anh khi đó kém xa người đồng đội Lautaro Martínez.

    Kẻ thua

    1. Josko Gvardiol

    Gvardiol sẽ khiến các đội bóng phải trả một số tiền khổng lồ để để sở hữu anh trong tương lai không xa. Anh thật sự rất nổi bật ở Qatar 2022, thậm chí một số người đã coi anh ta trung vệ số 1 World Cup này.

    Tuy nhiên, Gvardiol cho thấy anh cũng là người thường khi theo kèm 'siêu nhân' Messi. Anh bị tiền đạo 35 tuổi 'hành hạ', gợi lại ký ức về một Jerome Boateng tội nghiệp bị té ngã khi theo kèm Messi ở Camp Nou vài năm trước. Dù sao, Gvardiol không có gì xấu hổ trước một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọ thời đại như Messi, đặc biệt là ở độ tuổi mới 20.

    2. Luka Modric

    Người thắng kẻ thua trận Argentina 3-0 Croatia: Messi là siêu nhân, Ronaldo ngậm ngùi - Bóng Đá

     Modric đã làm rất tốt rồi.

    Trước hết, phải thừa nhận Modric đã có một trận đấu tốt, anh vẫn chiến đấu hết mình ở cái tuổi 37, với vóc dáng nhỏ bé của mình. Anh có một số pha chạm bóng tuyệt vời, đặc biệt là trong hiệp một, khi Croatia đang kiểm soát bóng. Nhưng lần đầu tiên ở World Cup, Modric đã không thể điều khiển trận đấu theo ý mình.

    Thật tiếc khi cơ hội nâng cao chiếc cúp vàng World Cup của Modric đã khép lại. Anh xứng đáng ngẩng cao đầu khi dừng cuộc chơi. Ngôi sao của Real Madrid có thể được an ủi phần nào khi được chính người hâm mộ Argentina vỗ tay khi rời sân.

    3. Cristiano Ronaldo

    Ronaldo đáng được trân trọng, nhưng anh đã có kỳ World Cup đáng quên. Trong khi đó, dường như Messi đã trả lời câu hỏi rằng giữa anh với siêu sao Bồ Đào Nha, ai hơn ai. Và Ronaldo sẽ phải chấp nhận đứng sau Messi nếu Argentina đăng quang ngôi vô địch ở Qatar.

    (Theo Goal)

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 04:47 14/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...