MỚI NHẤT :
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Người thắng kẻ thua sau trận Man City 1-1 Chelsea

    11:03 Chủ nhật 18/02/2024

    BongDa.com.vn Trận đại chiến trên SVĐ Etihad kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Các ngôi sao đem đến màn trình diễn trái ngược nhau.

    Người thắng

    1. Mauricio Pochettino

    Thuyền trưởng người Argentina từng đứng trước nhiều dấu hỏi về năng lực sau hai trận thua trước Liverpool, Wolves. May mắn cho Pochettino khi Chelsea đã vực dậy đúng lúc. Đội bóng thành London giành hai chiến thắng liên tiếp trước Aston Villa và Crystal Palace. 

    Đó được xem như bàn đạp giúp Chelsea tự tin hành quân đến sân nhà Etihad của Man City. The Blues chơi ấn tượng ở 2/3 quãng thời gian trận đấu. Hàng công Chelsea chơi sắc bén với Nicolas Jackson đá cắm, hỗ trợ cho ngôi sao người Senegal là bộ đôi Raheem Sterling và Cole Palmer. 

    Daniel Sturridge blasts Mauricio Pochettino for subbing off Chelsea duo in Manchester City draw - Bóng Đá

    Chelsea hòa 1-1 Man City. 

    Bên cạnh hàng công, hệ thống phòng ngự Chelsea chơi ấn tượng không kém. Bộ đôi trung vệ Axel Disasi và Levi Colwill có ngày thi đấu rực sáng khi vô hiệu hóa thành công 'cỗ máy' săn bàn Erling Haaland.

    "Disasi xứng đáng được xem là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đó là màn trình diễn bạn chứng kiến ở một trung vệ cách đây 15, 20 năm trước. Đó là màn trình diễn của John Terry, tôi không thể dùng ngôn từ ca ngợi nào xứng đáng hơn," Jamie Carragher bình luận.

    2. Rodri

    Một lần nữa, Rodri hóa người hùng cứu nguy cho Man City. Trong bối cảnh bộ đôi Haaland và Kevin de Bruyne im hơi lặng tiếng trước hàng phòng ngự Chelsea, Rodri tỏa sáng với cú sút uy lực, làm rung mành lưới The Blues ở phút 83.

    Winners and losers - Bóng Đá

    Rodri ghi bàn thắng cho Man City. 

    Pep Guardiola phải thầm cảm ơn Rodri khi ngôi sao người Tây Ban Nha đem về một điểm quý giá cho Man City. Chia sẻ sau trận hòa Chelsea, Rodri cho hay:

    "Thành thật mà nói, tôi có phần thất vọng. Man City có thể làm tốt hơn ở một số tình huống. Chúng tôi phải làm tốt hơn ở trận đấu tiếp theo gặp Brentford. Tâm lý của cả đội phải hướng đến chiến thắng".

    Kẻ thua

    1. Erling Haaland

    Haaland có ngày thi đấu thất vọng trước Chelsea. Theo số liệu thống kê, chân sút người Na Uy thực hiện tổng cộng 9 pha dứt điểm về khung thành The Blues, 5 trong số đó đi không trúng đích; tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng đạt 1.7. CĐV Man City tỏ ra tiếc nuối khi Haaland liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn.

    Winners and losers - Bóng Đá

    Haaland gây thất vọng lớn. 

    "9 cú sút là một thống kê tốt, Haaland sẽ ghi bàn ở trận đấu tiếp theo. Tôi đã ghi 11 bàn xuyên suốt 11 mùa giải, trung bình ghi mỗi bàn/mùa. Do đó, tôi không phải là người lý tưởng đưa ra lời khuyên cho các tiền đạo," Pep chia sẻ.

    2. Moises Caicedo

    Ngôi sao người Ecuador là điểm trầm trong bức tranh của Chelsea trước Man City. Caicedo không ít lần khiến CĐV nhà trải qua phen hú vía khi chuyền bóng sai địa chỉ tai hại. Caicedo chưa chứng minh xứng đáng với mức phí chuyển nhượng khổng lồ 115 triệu bảng Anh.

    Cựu sao Brighton cần phải nỗ lực nhiều hơn nhằm ghi điểm với giới chuyên môn, đặc biệt ở các trận cầu lớn. "Brighton ký hợp đồng với Caicedo với mức giá 4 triệu euro cách đây vài năm. Giờ đây, Caicedo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League? Bạn không thể tăng giá chóng mặt như thế chỉ từ 2 đến 3 năm," Paul Merson nhận xét.

    Anh Nguyễn | 10:33 18/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...