MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Người thắng kẻ thua sau trận derby Manchester

    19:56 Thứ hai 30/10/2023 | 1

    BongDa.com.vn "Manchester là màu xanh", đó là câu mà nhiều người đã nói sau khi trận derby Manchester kết thúc.

    Tại Premier League cuối tuần qua, Man City đã có một chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước đối thủ cùng thành phố ngay trên sân Old Trafford. Quỷ đỏ đã kém 9 điểm so với The Citizens, kém 11 điểm so với đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh là Tottenham và kém 8 điểm so với Liverpool đang xếp thứ 4 khi chỉ mới thi đấu 10 trận đầu mùa.

    Tiền đạo Erling Haaland có thể đã ghi được tới 5 bàn trong trận đấu nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Andre Onana nhưng ngôi sao người Na Uy cũng đã khiến khung thành của Man United rung lên 2 lần trong trận này trước khi Phil Foden thêm vào bàn thứ 3 từ một đường kiến tạo của Haaland. Còn bên phía đối diện, Marcus Rashford cùng các đồng đội đã trải qua một trận thua đáng thất vọng ngay trên sân nhà.

    Người thắng

    1. Erling Haaland

    Như thường lệ, Haaland không tham gia nhiều trong việc phát triển các đường bóng tấn công của Man City mà tìm kiếm những vị trí phù hợp để hoàn thành những cơ hội ghi bàn mà đồng đội tạo ra. Đội bóng của Pep Guardiola đã kiểm soát trận đấu từ những phút đầu và bàn thắng từ chấm phạt đền của Haaland là một điều tất yếu phải xảy ra khi Rasmus Hojlund có pha kéo người trái phép trong vòng cấm. 

    Những pha cứu thua xuất thần của thủ thành MU cũng không thể cản việc Haaland có được bàn thắng thứ 2 sau đường kiến tạo thuận lợi của Bernardo Silva, nâng tổng số bàn thắng của anh ở Ngoại hạng Anh mùa này lên con số 11 và Haaland hiện có 5 bàn thắng sau 3 trận derby Manchester đầu tiên của mình.

    Người thắng kẻ thua sau trận derby Manchester - Bóng Đá

    Haaland đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City.

    2. Bernardo Silva

    Tiền vệ người Bồ Đào Nha là người làm nên sự khác biệt cho Man City ở khu vực trung tuyến khi anh di chuyển liên tục, phối hợp với Jack Grealish bên cánh trái để tạo nên một áp lực khổng lồ cho hậu vệ Diogo Dalot. Và cũng từ một pha phối hợp như vậy thì anh có một tình huống kiến tạo đẹp mắt để nâng tỉ số lên 2-0 cho The Citizens. Đây là pha kiến tạo thứ 5 của Silva trước Man United và chưa có cầu thủ nào có nhiều kiến tạo hơn như vậy kể từ năm 2017.

    Người thắng kẻ thua sau trận derby Manchester - Bóng Đá

    Bernardo Silva thi đấu xuất sắc trong trận đấu này.

    3. Thủ thành Onana

    Sau cú cản phá phạt đền trận thắng Copenhagen vào thứ Ba, Onana có vẻ đã lấy lại sự tự tin của mình trước trận derby Manchester lần đầu tiên của bản thân. Thủ thành người Cameroon có pha cứu thua không tưởng trước cú đánh đầu của Haaland trước khi anh có thêm 2 pha cản phá chính xác từ chối tiền đạo số 9 của Man City. 

    Ngoài ra, thủ thành của Man United cũng đã thi đấu xuất sắc khi từ chối những cơ hội ghi bàn của Jack Grealish và Julian Alvarez.

    Người thắng kẻ thua sau trận derby Manchester - Bóng Đá

    Thủ thành Onana cứu thua xuất thần trước cú đánh đầu cận thành của Haaland.

    Kẻ thua

    1. Rasmus Hojlund

    Hojlund đã có một trận đấu đáng buồn ở derby Manchester đầu tiên trong sự nghiệp khi anh chính là người phạm lỗi với Rodri dẫn đến quả 11m dành cho Man City. Sau khi mắc lỗi, tiền đạo người Đan Mạch đã thi đấu năng nổ nhưng cũng không thể nào giúp Quỷ đỏ có được bàn thắng.

    Người thắng kẻ thua sau trận derby Manchester - Bóng Đá

    Rasmus Hojlund đã vượt qua Ederson nhưng không thể ghi bàn.

    2. Marcus Rashford

    Tiền đạo người Anh đã thể hiện một hình ảnh đầy thất vọng suốt cả trận đấu và hầu như không tạo được cơ hội nào đáng kể. Đáng tiếc nhất là tình huống Rashford đã vượt qua được sự truy cản của Kyle Walker nhưng anh lại sút trượt khung thành ở phút 69.

    Rashford hiện đang có một phong độ cực kém so với mùa trước khi chỉ mới có 1 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 13 trận trên mọi đấu trường của Man United

    Người thắng kẻ thua sau trận derby Manchester - Bóng Đá

    Rashford thi đấu thất vọng trong mùa giải này.

    3. Sofyan Amrabat và Mason Mount

    Cả Sofyan Amrabat và Mason Mount được đưa vào sân trong mỗi hiệp để thể hiện khả năng của họ trước nhà đương kim vô địch châu Âu nhưng cả hai đều thất bại thảm hại.

    Amrabat thường xuyên để Rodri, Foden và Silva vượt qua trong các tình huống đối mặt để rồi anh phải nhận một thẻ vàng không cần thiết sau một va chạm với Foden. Sau đó, Mount vào sân thay thế tiền vệ người Maroc ở đầu hiệp 2 nhưng anh thi đấu cũng không khá hơn, không tạo ra cơ hội tấn công nào và không giúp MU giành lại sự kiểm soát từ Man City. 

    Người thắng kẻ thua sau trận derby Manchester - Bóng Đá

    Mason Mount thi đấu nhạt nhòa kể từ khi chuyển đến sân Old Trafford.

    (Bạn đọc: Bảo Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 19:26 30/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...