MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Người thắng kẻ thua ở Man Utd sau trận Aston Villa

    22:34 Thứ bảy 23/07/2022 | 4

    BongDa.com.vn Trước Aston Villa, Manchester United có vài cái tên gây ấn tượng nhưng CLB cũng sẽ phiền lòng vì màn trình diễn nhạt nhoà của một số cầu thủ.

     

    Người chiến thắng:

    1. Erik ten Hag

    Erik ten Hag luôn muốn Manchester United chơi tấn công chủ động và bàn thắng khai thông thế bế tắc trước Aston Villa chính là điều tân thuyền trưởng kỳ vọng. Đó là tình huống chồng biên ấn tượng bên cánh trái khi Marcus Rashford nhả bóng cho Luke Shaw băng lên căng ngang. Shaw sau đó đưa bóng vào đúng vị trí của Jadon Sancho, người mở tỷ số trận đấu.

    Đó là miếng đánh dàn xếp tấn công chất lượng của Quỷ đỏ. Dù Man Utd bị đứt chuỗi trắng nhưng Ten Hag sẽ hài lòng về màn trình diễn của các học trò suốt giai đoạn du đấu vừa qua.

    2. Jadon Sancho

    Dưới sự dẫn dắt của Ten Hag, Sancho là một trong những cái tên chơi hay nhất cho Man Utd. Ngôi sao sinh năm 2000 đã lần lượt sút tung lưới Liverpool, Crystal Palace và Aston Villa. 

    Người thắng kẻ thua ở Man Utd sau trận Aston Villa - Bóng Đá

     Sancho là một trong những cái tên thi đấu tốt của Man Utd vào hè này.

    Cựu cầu thủ Borussia Dortmund đang thể hiện sự tự tin cao độ và anh hứa hẹn bùng nổ ở vòng ra quân Premier League 2022/23 gặp Brighton.

    3. Harry Maguire

    Việc Ten Hag thể hiện sự ủng hộ và đặt niềm tin vào Harry Maguire bằng cách cho anh tiếp tục làm đội trưởng dường như đã mang lại thành quả. Cầu thủ sinh năm 1993 thể hiện phong độ cao như thời điểm khiến Man Utd móc hầu bao trả cho Leicester City 80 triệu bảng.

    Phút 66 trước Aston Viila, Maguire phạm sai lầm nhỏ nhưng sau đó thực hiện một cú tắc bóng quan trọng để ngăn chặn nỗ lực sút chéo góc của Leon Bailey. Phía trước là mùa giải đầy thách thức dành cho trung vệ người Anh nhưng hiện tại, Maguire cho thấy anh đủ khả năng vượt qua mọi định kiến.

    Kẻ thua cuộc:

    1. Donny van de Beek

    Lần đầu tiên được Ten Hag xếp đá chính, Donny van de Beek đã gây thất vọng. Van de Beek để mất bóng liên tục và chẳng tạo ra bất cứ dấu ấn nào trong 66 phút thi đấu. Với việc mùa giải mới chỉ còn hai tuần nữa là bắt đầu, tiền vệ Hà Lan xem như chắc suất ngồi dự bị.

    Người thắng kẻ thua ở Man Utd sau trận Aston Villa - Bóng Đá

     Van de Beek gây thất vọng.

    2. Victor Lindelof

    Khi Maguire thi đấu tốt, Lisandro Martinez cập bến Old Trafford, Victor Lindelof phải nỗ lực rất nhiều để được trọng dụng. Tuy nhiên, màn thể hiện của anh trước Aston Villa là một bước thụt lùi.

    Bàn thắng của Bailey có lỗi từ Lindelof khi trung vệ Thuỵ Điển cho phép đối thủ rảnh chân để sút bóng. Với việc Raphael Varane cũng được ưu tiên, Lindelof dường như chỉ còn là phương án thứ 4 ở hàng phòng ngự.

    3. David de Gea

    David de Gea chơi tệ hại trước Aston Villa. Sau khi mắc sai lầm ở trận Palace, thủ thành Tây Ban Nha lại bị thủng lưới ngờ nghệch do phán đoán sai điểm rơi quả bóng, tạo điều kiện cho Calum Chambers ghi bàn.

    Khi mùa giải chính thức khởi tranh, những lỗi De Gea mắc phải gần đây sẽ không được tha thứ.

    Lữ Phong - Theo saigonthethao.vn | 22:04 23/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...