MỚI NHẤT :
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Người Thái rơi vào cửa tử, U22 Việt Nam tràn đầy cơ hội quật ngã cường địch

    22:33 Thứ tư 04/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Trước U22 Thái Lan buộc phải thắng đậm mới đi tiếp, Việt Nam sẽ càng nguy hiểm và đáng gờm hơn với thế trận phòng ngự phản công sở trường.

    Sau 4 trận đã đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo đều nhập cuộc với vị thế “kèo trên”, áp đặt lối chơi trước các đối thủ dưới cơ. Dễ dàng nhận thấy U22 Việt Nam có phần lúng túng, chưa bắt nhịp với vai trò mới. Đã có sự chệch choạc nhất định nhưng đoàn quân của tướng Park vừa đá vừa điều chỉnh, thích nghi nhanh chóng với sân chơi khắc nghiệt SEA Games 30.

    Trả lời truyền thông Hàn Quốc sau khi tái ký hợp đồng mới, “phù thủy” Park Hang-seo hé lộ sẽ từng bước thay đổi lối chơi của các đội tuyển quốc gia Việt Nam bắt đầu từ đầu năm 2020. Tuy vậy, trước mật độ thi đấu khắc nghiệt và bị các đối thủ bắt bài tại SEA Games 30, U22 Việt Nam chẳng còn cách nào khác phải chuyển sang thi đấu với sơ đồ 2 tiền đạo.

     - Bóng Đá

     Chiến binh Trọng Hoàng sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam quật ngã người Thái?

    U22 Việt Nam sẽ đánh úp người Thái bằng cặp "song sát" Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh? Trước tiên chúng ta hãy cùng phân tích mục tiêu của Việt Nam và Thái Lan. Thầy trò HLV Akira Nishino buộc phải dốc toàn lực quật ngã Rồng Vàng với tỷ số cách biệt từ 2 bàn thắng trở lên, mới có thể giành quyền đi tiếp. Điều này có nghĩa là Thái Lan chỉ còn con đường tử chiến và thắng đậm Việt Nam bằng mọi giá.

    Trong khi đó đội bóng của tướng Park có đến 3 cửa trong trận đấu quyết định với người Thái. Nếu thắng hoặc hòa U22 Thái Lan, Việt Nam chắc chắn giành ngôi nhất bảng B, chiếm nhiều ưu thế ở bán kết do chỉ gặp Campuchia. Trường hợp thua đội bóng xứ Chùa vàng với 1 bàn cách biệt, chúng ta vẫn giành quyền đi tiếp, nhưng có thể rớt xuống vị trí nhì bảng xếp sau U22 Indonesia.

     - Bóng Đá

     Tướng Park có thành tích bất bại khi đối đầu các đội tuyển Thái Lan.

    Phân tích xác suất đi tiếp giữa Thái Lan và Việt Nam để thấy rằng Rồng Vàng chẳng có lý do gì mạo hiểm chơi đôi công với cường địch đến từ xứ Chùa vàng. Hơn nữa nhạc trưởng Nguyễn Quang Hải dính chấn thương phải nghỉ thi đấu càng khiến thầy Park thận trọng. Nhiều khả năng U22 Việt Nam sẽ chủ động giăng bẫy người Thái bằng chiến thuật phòng ngự phản công sở trường. Đây là phương án tối ưu nhất trước U22 Thái Lan đang bên mép vực thẳm. Có thể Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh luân phiên đảm nhận vai trò tiền đạo cắm, dẫn dắt hàng tấn công đấu U22 Thái Lan.

    Dưới triều đại của “phù thủy” Park Hang-seo, U22 Việt Nam trở thành “độc cô cầu bại” tại khu vực Đông Nam Á. Lối chơi phòng ngự phản công đã được các tuyển thủ nâng tầm thành nghệ thuật, gần như không thể bị xuyên phá. Sẽ là kịch bản trong mơ nếu thầy trò tướng Park quật ngã đối thủ nhiều duyên nợ, biến người Thái thành nhà cựu vô địch SEA Games. Tại sao không?

    Tiểu Phương | 22:00 04/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...