MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Người Thái ra cảnh báo về Văn Hậu; Báo ĐNÁ chỉ ra vũ khí lớn nhất của ĐT Việt Nam

    16:13 Thứ sáu 13/01/2023 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn Văn Hậu vẫn là cái tên được truyền thông Thái Lan đặc biệt e ngại tại trận chung kết AFF Cup 2022.

    Người Thái ra cảnh báo về Văn Hậu

    Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, truyền thông Thái Lan đã liệt kê những cầu thủ nguy hiểm của ĐT Việt Nam mà đoàn quân HLV Alexandre Polking cần phải dè chừng. Đoàn Văn Hậu là cái tên được chú ý nhất không chỉ vì chuyên môn mà còn cả sự tinh quái. Tờ Siam Sports viết: "Vai trò của Văn Hậu trong đội hình tuyển Việt Nam rất quan trọng. Cầu thủ 23 tuổi từng có kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu trong màu áo Heerenveen".

    Người Thái ra cảnh báo về Văn Hậu; Báo ĐNÁ chỉ ra vũ khi lớn nhất của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Người Thái e ngại sự tinh quái của Đoàn Văn Hậu. Ảnh: VFF.

    "Văn Hậu luôn làm tốt nhiệm vụ cả trong phòng thủ lẫn tấn công. Hậu vệ sinh năm 1999 cũng có những pha vào bóng quyết liệt, sẵn sàng tranh chấp không chút sợ hãi. Quan trọng nhất, Văn Hậu có thể khiến đối phương mất bình tĩnh. Tuyển Thái Lan phải cẩn trọng trước cầu thủ này”, tờ Siam Sports kết luận.

    Báo ĐNÁ chỉ ra vũ khí lớn nhất của ĐT Việt Nam

    Trận chung kết giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan đang thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông ĐNÁ. Một số tờ báo trong khu vực cho rằng điểm tựa nơi hàng phòng ngự sẽ là vũ khí lớn nhất giúp Những chiến binh Sao Vàng đánh bại "Voi chiến".

    Người Thái ra cảnh báo về Văn Hậu; Báo ĐNÁ chỉ ra vũ khi lớn nhất của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Sự chắc chắn của hàng phòng ngự là vũ khí lớn nhất của ĐT Việt Nam.

    Tờ Suara (Indonesia) cho biết: "Với nhiều cầu thủ sở hữu chiều cao tốt, tuyển Việt Nam sẽ chiếm ưu thế trong những tình huống không chiến, và phần nào đó ngăn cản được những pha tạt cánh đánh đầu của Thái Lan - một trong những miếng đánh lợi hại của đội bóng này tại AFF Cup 2022”.  Trong khi đó, tờ Star Online (Malaysia) viết: "Tuyển Việt Nam đã không để thủng lưới lần nào sau 6 trận. Đó là lý do mà HLV Alexandre Polking của Thái Lan phải thừa nhận đội của ông bước vào chung kết với tâm thế yếu hơn”.

    Madam Pang: Việt Nam vs Thái Lan là trận chung kết trong mơ

    Nữ trưởng đoàn Madam Pang của ĐT Thái Lan vừa có những chia sẻ cùng truyền thông Việt Nam xung quanh trận chung kết AFF Cup 2022. Nữ tỷ phú 56 tuổi cho biết: “Trận tới là trận chung kết trong mơ giữa hai đội. Đây là cặp đấu giữa hai ĐT nhiều duyên nợ của ĐNÁ. Nó mang nhiều ý nghĩa và tôi tin tất cả các ĐT dự giải đều mong giành chức vô địch, cả Thái Lan cũng vậy”.

    Bên cạnh đó, bà Madam Pang cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho HLV Park Hang-seo: “Ông ấy là một game-changer, người thay đổi bóng đá Việt Nam và cả cục diện bóng đá Đông Nam Á. Tôi vui khi thấy được tinh thần bóng đá của người dân Việt Nam. Tôi đã thấy điều đó từ SEA Games 31. Với các đội tuyển, sau trận đấu thì chúng ta lại là bạn bè".

    Hoàng Đức trải lòng trước giờ G

    Tiền vệ của ĐT Việt Nam - Nguyễn Hoàng Đức vừa có cuộc trò chuyện ngắn trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trước màn so tài giữa Việt Nam và Thái Lan. Cầu thủ sinh năm 1998 cho biết: "Lúc đó tôi rất là nhỏ, tôi vẫn còn nhớ khi đó tôi ngồi xem với gia đình. Khi chứng kiến đàn anh giành được chức vô địch, tôi cảm thấy rất vui mừng, hào hứng và tôi cũng có suy nghĩ một ngày nào đó được khoác áo ĐT Việt Nam và mang lại vinh quang cho Tổ quốc".

    Người Thái ra cảnh báo về Văn Hậu; Báo ĐNÁ chỉ ra vũ khi lớn nhất của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Nguyễn Hoàng Đức khát khao đánh bại Thái Lan. 

    "Tôi là cầu thủ trẻ, hồi nhỏ tôi cũng có ước mơ cùng ĐTQG dự AFF Cup. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã tham dự 2 kỳ AFF Cup. Đây là mong muốn khát khao của tôi, tôi chờ đợi ngày này rất là lâu rồi. Tôi quyết tâm sẽ đá hết khả năng để giành chiến thắng trước Thái Lan".

    Chuyên gia: Việt Nam sẽ thắng Thái Lan 1-0

    BLV Vũ Quang Huy đã đưa ra những nhận định cá nhân về cục diện của trận chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan. Nói về cách tiếp cận trận đấu của thầy Park, BLV này nhận định: "HLV Park Hang-seo tuyên bố sẽ cho tuyển Việt Nam chơi tấn công trước Thái Lan. Tôi nghĩ là chúng ta tấn công, nhưng chỉ là những đòn chớp nhoáng. Tôi nghĩ ở từng thời điểm ông Park sẽ có sự điều chỉnh hợp lý về lối chơi".

    Về tỷ số trận đấu, BLV Quang Huy cho biết: "Thắng Thái Lan trên sân Mỹ Đình thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng ngay cả không thắng thì cũng không phải là bất lợi ghê gớm. Kiểu đá của Việt Nam ở sân khách rất khó chịu. Tuy vậy, tôi cho rằng Việt Nam thắng 1-0. Ở lượt về chúng ta sẽ chơi chặt chẽ".

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 15:43 13/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...