MỚI NHẤT :
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Người Thái lo khó vô địch AFF Cup

    22:21 Thứ ba 07/12/2021

    Thái Lan khởi đầu AFF Cup 2020 với trận thắng chật vật Đông Timor, khiến cho dư luận và truyền thông trong nước thiếu niềm tin vào mục tiêu vô địch.

    Khởi đầu thất vọng

    "Khởi đầu như thế... kết thúc như thế nào?", Thai Rath đầy hoài nghi sau khi chứng kiến đội tuyển Thái Lan chật vật thắng Đông Timor 2-0, trong trận mở màn bảng A AFF Cup 2020.

    Thái Lan giành 3 điểm như mong đợi, nhưng cách đội chiến thắng không thuyết phục được giới chuyên môn.

     - Bóng Đá

    Thái Lan giành 3 điểm chưa thuyết phục.

    "Số bàn thắng này là quá ít so với kỳ vọng, trước một đối thủ được xem là yếu nhất ở AFF Cup 2020", Thai Rath nhấn mạnh.

    Các trận mở màn một giải đấu thường khó khăn. Từ đó, các đội mới điều chỉnh và đưa ra giải pháp để hoàn thiện lối chơi.

    Thế nhưng, màn trình diễn của Thái Lan thì khác. Lối chơi mà HLV Mano Polking triển khai rất bế tắc, thiếu sự đột biến và tương đối rời rạc.

    Bàn thắng thứ hai mà "Voi chiến" ghi vào lưới Đông Timor, do công Supachok, mang yếu tố may mắn nhiều hơn.

    Theo AFF, Thái Lan kiểm soát bóng 75,3%, hoàn thành 21 pha dứt điểm. Tuy vậy, đội quân của Mano Polking đã không thể áp đặt thế trận và thường xuyên có những pha xử lý thừa.

    Mất niềm tin từ bài học quá khứ

    Đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2020, hứa hẹn khoản tiền thưởng khổng lồ để tạo thêm động lực cho các cầu thủ.

    Với màn khởi đầu vừa qua, giới truyền thông xứ chùa vàng tăng sự hoài nghi về tham vọng vô địch.

    Thai Rath liệt kê, mỗi khi Thái Lan đá trận mở màn gây thất vọng thì giải đấu ấy họ thất bại.

    Năm 1998, khi giải đấu còn mang tên Tiger Cup, Thái Lan với tư cách ĐKVĐ khởi đầu bằng trận hòa Myanmar 1-1. Ở bán kết, họ thua Việt Nam 0-3 và cho đến nay đó vẫn là thất bại nặng nhất của "Voi chiến" trên sân chơi khu vực.

     - Bóng Đá

    Thái Lan thường không thành công mỗi khi khởi đầu thất vọng.

    Tại giải đấu 2004, Thái Lan cũng bị Myanmar cầm hòa 1-1 trận mở màn với bàn thủng lưới phút 89. Kết quả, họ về nước ngay sau khi kết thúc vòng bảng.

    Myanmar và tỷ số 1-1 tiếp tục ám ảnh người Thái năm 2007, giải đấu mà họ và Singapore là đồng chủ nhà.

    Ngày ấy, "Voi chiến" vào đến chung kết nhưng thua Singapore 2-3 sau hai lượt trận.

    Ở AFF Cup 2020, Thái Lan ra quân bằng trận hòa thất vọng 2-2 với Lào. Đó là khởi đầu cho hành trình thảm họa, khi "Voi chiến" chỉ có 2 điểm và không vượt qua vòng bảng.

    Hai năm sau, cùng với cuộc cách mạng đội hình, Thái Lan chật vật thắng Philippines 2-1 rồi tiến đến chung kết, nơi họ một lần nữa thua Singapore 2-3.

    Từ những thất bại trong quá khứ, trận thắng khó khăn trước Đông Timor trên đất Singapore khiến niềm tin của người Thái bị dao động.

    Thiên Thanh - Vietnamnet.vn | 16:16 07/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...