MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Người Thái lại "ôm hận" trước Việt Nam tại giải trẻ

    07:57 Thứ tư 10/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn Bóng đá trẻ Việt Nam trở thành khắc tinh thật sự với Thái Lan tại các giải đấu trẻ suốt thời gian vừa qua của năm 2022.

    Bóng đá trẻ Việt Nam đang bất bại trước Thái Lan…

    Đoàn quân HLV Đinh Thế Nam vừa có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại U19 Thái Lan tại giải U19 Quốc tế bằng pha lập công duy nhất của Nguyễn Đình Bắc. U19 Việt Nam đã tạo ra thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian và xứng đáng hưởng niềm vui trọn vẹn. Một lần nữa, “Voi chiến” lại ôm hận trước Những chiến binh Sao Vàng tại các giải đấu trẻ trong năm 2022.

    Trước đó, U23 Việt Nam đã giành thắng lợi ở cả 2 trận đấu trước Thái Lan tại giải U23 Đông Nam Á trên đất Campuchia vào đầu năm và lên ngôi vô địch. Ở SEA Games 31, bàn thắng của người hùng Nhâm Mạnh Dũng cũng giúp thầy trò HLV Park Hang-seo hạ gục Voi chiến để giành tấm HCV danh giá.

    Người Thái lại

    Bóng đá trẻ Việt Nam là khắc tinh của Thái Lan trong năm 2022. Ảnh: VFF.

    Ngoài ra, các đội tuyển trẻ đến từ xứ chùa vàng chỉ có thể cầm hòa Việt Nam với tỷ số 2-2 tại VCK U23 châu Á. Đó là giải đấu mà Thái Lan bị loại sớm và ngậm ngùi nhìn U23 Việt Nam lọt vào tứ kết. Còn ở đấu trường U19 ĐNA vào tháng 7 vừa qua, hai đội hòa nhau bằng kết quả 1-1. Rõ ràng, chúng ta đang là khắc tinh trước người Thái trong năm 2022.

    … và những tín hiệu tích cực

    Thái Lan luôn là đối trọng lớn của bóng đá Việt Nam trong khu vực ĐNA suốt nhiều năm trở lại đây. Việc bất bại trước đối thủ ở nhiều giải đấu trong năm 2022 là tín hiệu tích cực với Những chiến binh Sao Vàng. Điều đó cho thấy chúng ta đang trưởng thành và ngày càng tiến bộ. Đây là niềm vui với các nhà làm chuyên môn tại dải đất hình chữ S.

    Người Thái lại

    Tương lai đầy hứa hẹn cho bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: VFF.

    Thông qua các giải đấu, nhiều nhân tố hứa hẹn dần được phát hiện. Có thể kể ra một vài cái tên như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt hay Nguyễn Đình Bắc. Đây sẽ là những gương mặt được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp cho bóng đá nước nhà trong tương lai. Chúng ta đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng và đầy tiềm năng. Họ cần được thi đấu, rèn luyện và mài giũa để tiến bộ hơn nữa.

    Kết quả từ các giải đấu trẻ mang đến tín hiệu lạc quan và nhiều sự phấn khởi cho bóng đá Việt Nam. Từ đây, những người có trách nhiệm sẽ tiếp tục đưa ra kế hoạch để giúp chúng ta vươn xa hơn, đến các đấu trường mang tầm châu lục và thế giới. NHM tiếp tục chờ đợi vào thành công tiếp theo từ Những chiến binh Sao Vàng trong tương lai không xa.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 07:27 10/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...