MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Người Thái có hàng công mạnh nhất AFF Cup

    17:18 Thứ năm 12/01/2023

    BongDa.com.vn Với 16 bàn thắng ghi được từ đầu giải, hàng công của đội tuyển Thái Lan sẽ là thách thức lớn nhất đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Cuộc thư hùng giữa Việt Nam và Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup 2022 là trận cầu trong mơ. Không chỉ bởi đây là hai đối thủ truyền kiếp trong khu vực, với mỗi “huyết hải thâm thù” dài đằng đẵng, mà còn bởi đây là hai đại diện tượng trưng cho hai thái cực đối lập, hai trường phái hoàn toàn khác nhau.

    Nếu như đội tuyển Việt Nam với sơ đồ 3 trung vệ quen thuộc, vẫn chưa thủng lưới bất kỳ bàn nào và là hàng thủ tốt nhất AFF Cup 2022, thì “Voi chiến”, dù vắng rất nhiều trụ cột trên hàng công như Supachai Jaides, Supachok Sarachat hay đặc biệt là Chanathip Songkrasin, họ vẫn thể hiện được đẳng cấp vượt trội với các đối thủ còn lại.

    Người Thái có hàng công mạnh nhất AFF Cup - Bóng Đá

     Thái Lan đang sở hữu hàng công mạnh nhất AFF Cup 2022 tính đến thời điểm này.

    Trên hành trình tiến đến trận chung kết, thầy trò HLV Alexander Polking ghi tổng cộng 16 bàn vào lưới đối phương, đây cũng là thành tích tốt nhất trong 10 đội dự AFF Cup. Sau 6 trận đấu, số cú sút trung bình mỗi trận của Thái Lan lên tới 21, với 6,6 lần trúng đích/trận. Bàn thắng có thể đến từ mọi hướng với người Thái, từ tấn công trung lộ, tấn công biên đến tạt cánh đánh đầu. 

    Sự đa dạng trong cách triển khai bóng giúp thầy trò HLV Polking rất ít khi bế tắc trong trận đấu. Trận thua 0-1 trước Malaysia là lần duy nhất Thái Lan không thể chọc thủng lưới đối thủ dù tung ra tới 24 lần dứt điểm và 4 trúng đích.

    Ngoài ra, đối thủ trong trận chung kết của đội tuyển Việt Nam còn sở hữu Teerasil Dangda, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 bàn sau 6 trận. Đây đang là chân sút nguy hiểm nhất, kể từ đầu giải. Dangda có tới 25 cú sút, tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng lên tới 24% trong suốt hành trình AFF Cup 2022 đến nay.

    Người Thái có hàng công mạnh nhất AFF Cup - Bóng Đá

     Hiệu suất ghi bàn của Teerasil Dangda đang là 1 bàn/trận tại AFF Cup 2022.

    Bên cạnh Dangda, Thái Lan còn sở hữu một nhân tố đẳng cấp không kém, đó là Theerathon Bunmathan. Mặc dù chơi ở vị trí hậu vệ trái, nhưng cầu thủ từng thi đấu tại J-League 1 đang là chân chuyền lợi hại nhất với 25 lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm. 

    Trong trận đấu gần nhất, người Thái đã hủy diệt Malaysia 3 bàn không gỡ, qua đó lội ngược dòng để tiến vào trận chung kết. Trước mắt, họ sẽ có trận chung kết lượt đi tại sân Mỹ Đình với “Những ngôi sao vàng vào ngày 13/11. Sau đó 3 ngày, Thái Lan sẽ trở về “tổ ấm” Thammasat để chơi trận lượt về.

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:48 12/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...