MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Người Thái bật bãi sớm nhất, Việt Nam “sáng cửa” vào bán kết giải châu Á

    23:43 Thứ tư 30/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn “Nổ tung trời” với mục tiêu vô địch giải U19 nữ châu Á 2019 nhưng chủ nhà Thái Lan, sau trận thua Australia, trở thành đội đầu tiên bị loại.

    Trong vai trò là nước chủ nhà giải U19 nữ châu Á 2019, Thái Lan có quá trình chuẩn bị chu đáo với hơn 18 tháng tập trung. Không phải ngẫu nhiên mà người Thái tự tin tuyên bố sẽ đả bại U19 nữ Việt Nam trong trận mở màn bảng A, làm bàn đạp nhắm đến mục tiêu vô địch. Tuy nhiên, mộng tưởng rất khác với diễn tiến thực tế trên sân cỏ. Thái Lan nhận cái kết cực đắng sau khi thua trắng với tỷ số 0-2 trước U19 nữ Việt Nam.

    Trong trận đấu quyết định gặp U19 nữ Australia, chủ nhà Thái Lan dù thi đấu đầy cố gắng nhưng không thể làm gì trước đối thủ nhỉnh hơn đẳng cấp. Chung cuộc U19 Australia đả bại Thái Lan với tỷ số 3-1. Chủ nhà chỉ cầm cự đến phút 17 và bị Mary Flower mở điểm. Trước khi kết thúc hiệp 1, cũng chính Flower gia tăng cách biệt lên 2-0. Sang hiệp 2, Nevin ghi bàn thứ 3 cho Australia trong khi Aupachai gỡ bàn danh dự cho Thái Lan ở phút 63.

     - Bóng Đá

     U19 nữ Thái Lan (áo xanh) là đội đầu tiên bị bật bãi tại giải châu Á 2019.

    Với kết quả đáng thất vọng này, U19 nữ Thái Lan trở thành đội đầu tiên tại giải châu Á bị loại sau 2 trận toàn thua, để thủng lưới 5 lần và chỉ ghi 1 bàn thắng danh dự. Trong khi đó, dù thắng đậm 3-1 nhưng U19 nữ Australia vẫn xếp sau U19 nữ Việt Nam do thua về hiệu số bàn thắng bại. Trong trận ra quân, Australia thảm bại 1-5 trước nữ Triều Tiên. 

    Như vậy, trong lượt trận cuối cùng vào ngày 2/11, U19 Australia buộc phải thắng Việt Nam mới có thể giành vé vào bán kết. Ngược lại, U19 nữ Việt Nam chỉ cần hòa là đoạt ngôi nhì bảng A. Công tâm mà đánh giá, U19 nữ Việt Nam cần phải dốc hơn 100% tinh thần và thể lực mới có thể nghênh chiến sòng phẳng với đối thủ. Thực tế cho thấy Australia có lối chơi hiện đại, thể hình lý tưởng, thể lực dồi dào nên sẽ là trận đại chiến không khoan nhượng đối với thầy trò HLV Ijiri Akira.

     - Bóng Đá

     U19 nữ Australia có thể hình và thể lực vượt trội.

    Trước đó trong trận đấu chiều nay gặp U19 nữ Triều Tiên, các cô gái trẻ Việt Nam đã chơi một trận đầy cố gắng và nỗ lực. Dù thua kém đối thủ về đẳng cấp nhưng U19 nữ Việt Nam dốc toàn lực cầm cự Triều Tiên trong 45 phút đầu tiên. Nhưng trong hiệp 2, U19 Triều Tiên tăng tốc và có 3 bàn thắng vào các phút 47, 61 và 70. Chung cuộc U19 nữ Việt Nam thua 0-3 trước Triều Tiên.

    Lượt đấu cuối cùng đều diễn ra vào lúc 16h ngày 2/11: U19 nữ Thái Lan gặp Triều Tiên; U19 Việt Nam chạm trán Australia.

    Người Thái bật bãi sớm nhất, Việt Nam “sáng cửa” vào bán kết giải châu Á - Bóng Đá

     BXH bảng A giải U19 nữ châu Á.

    Tiểu Phương | 22:50 30/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...