MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Người mẫu Croatia bị cấm chụp hình

    23:40 Thứ sáu 09/12/2022 | 1

    Chủ nhà World Cup quyết định có biện pháp mạnh với người mẫu Croatia, Ivana Knoll trước trận tứ kết trên sân Education City đêm 9/12 (giờ Hà Nội).

    "Họ cấm người hâm mộ chụp ảnh với tôi và không cho tôi tạo dáng chụp hình trên khán đài. Tôi đã hỏi vì sao lại cư xử thô lỗ như vậy", Ivana Knoll chia sẻ với Bild.

    Như thường lệ, Knoll đến sân Education City với trang phục bó sát gợi cảm. Tuy nhiên, cô bị nhân viên tại sân không cho chụp hình cùng người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     Knoll bị bảo vệ sân cấm chụp hình.

    Từ lâu, trang phục của cựu hoa hậu Croatia đã gây tranh cãi bởi nước chủ nhà Qatar khuyến khích CĐV nữ ngoại quốc che vai và tránh mặc váy ngắn. Knoll đã bỏ ngoài tai các lời khuyến cáo để diện những bộ cánh "kiệm vải". Thậm chí, cô từng bị lực lượng an ninh của nước chủ nhà chặn lại vào cuối tuần trước.

    Khán giả cho rằng cô nàng đang coi thường văn hoá và luật lệ của nước chủ nhà World Cup khi bất chấp diện những trang phục hở hang dù biết bản thân đứng trước nguy cơ bị bắt giữ. Cô nói: “Tôi không bao giờ sợ bị bắt và tôi không nghĩ mình có thể làm tổn thương ai đó khi mặc bikini. Và nếu điều đó đáng bị bắt, thì hãy bắt tôi đi”.

    "Chẳng ai bảo tôi phải ăn mặc kín đáo. Mọi người đều muốn chụp hình với tôi, kể cả người dân địa phương. Các phản ứng tiêu cực chỉ đến trên mạng xã hội. Có lẽ những người này chỉ muốn được chú ý", người mẫu từng vào chung kết Hoa hậu Thế giới Croatia 2016 nhấn mạnh.

    Tuấn Nguyên | 23:35 09/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...