MỚI NHẤT :
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Đã đến lúc Liverpool bán Mohamed Salah
  • Người Mã tất tay, nhưng xem ra vận may chưa mỉm cười

    23:42 Thứ sáu 04/06/2021

    BongDa.com.vn Nhập tịch ồ ạt nhằm nhanh chóng gia tăng sức mạnh, tuy nhiên có vẻ như kế hoạch của LĐBĐ Malaysia đã sớm thất bại sau trận thua 0-4 trước UAE.

    Công bằng mà nói thời điểm năm 2019, trước khi dịch bệnh nổ ra thì sức mạnh ĐT Malaysia không quá chênh lệch so với Việt Nam lẫn Thái Lan. Họ chỉ thua sát nút một bàn tại chảo lửa Mỹ Đình trước thầy trò HLV Park Hang-seo. Vị trí thứ 2 bảng G sau 5 trận đấu đầu tiên phần nào cho thấy được thực lực của Harimau Malaya.

    Tuy nhiên, LĐBĐ Malaysia và HLV Tan Cheng Hoe hiểu rằng trong thời gian ngắn, họ khó lòng bắt kịp được sức mạnh của những đội bóng hàng đầu Châu Á với dàn cầu thủ nội vốn không quá đột biến. Cho nên, để gia tăng sức mạnh, nhập tịch là cách đơn giản và nhanh chóng nhất.

    Người Mã tất tay, nhưng xem ra vận may chưa mỉm cười - Bóng Đá

     Người Mã vừa thảm bại trước UAE.

    Lựa chọn này đã từng được Singapore thực hiện và thành công rực rỡ. Thế là lần lượt Corbin-Ong, Liridon Krasniqi, Guilherme De Paula, Sumareh và Dion Cools được "kết nạp" vào ĐTQG Malaysia. Thực tế thì những cầu thủ nhập tịch như Sumareh chơi khá tốt, góp phần vào thành tích lọt đến trận chung kết AFF Cup 2018 của Harimau Malaya.

    Nhưng với làn sóng nhập tịch ồ ạt, các "ngoại binh" chưa thể kịp thích nghi ngay, nhất là với sân chơi châu lục, nơi mà thầy trò HLV Tan Cheng Hoe phải chạm trán một UAE đang trở lại đầy mạnh mẽ.

    Trận thua 0-4 vừa rồi phản ánh đúng thực tế đó. Guilherme De Paula, Dion Cools, Corbin-Ong Liridon Krasniqi đều xuất phát từ đầu. Mặc dù vậy họ không thể nào sớm hiểu ý ngay từ trận đấu đầu tiên chơi cạnh nhau, mà còn mang tính chất quan trọng như cuộc chạm trán với UAE.

    Người Mã tất tay, nhưng xem ra vận may chưa mỉm cười - Bóng Đá

     Malaysia giờ không còn nhiều cơ hội để cạnh tranh cho vị trí nhất bảng G.

    Đặc biệt là Dion Cools, đây là cầu thủ đang thi đấu tại Châu Âu trong màu áo CLB Midtjylland của Đan Mạch, thậm chí anh này còn từng ra sân thi đấu ở Champions League. Nhưng chỉ với một buổi tập duy nhất cùng toàn đội vào ngày 1/6 là quá ít để Cools tìm được tiếng nói chung với các cá nhân quanh anh.

    Ngay lập tức phải ra sân khiến Cools trở nên lạc lõng và không ăn khớp trong tập thể 11 người của HLV Tan Cheng Hoe. Trong hiệp 2, anh có đường chuyền hỏng ở giữa sân, dẫn đến tình huống phản công chớp nhoáng cho UAE. Rất may là sát thủ Ali Mabkhout dứt điểm không thành công.

    Người Mã tất tay, nhưng xem ra vận may chưa mỉm cười - Bóng Đá

     Dion Cools chưa đem đến nhiều sự khác biệt cho ĐT Malaysia.

    Cools cũng là người có tình huống kèm người không tốt, để cho tiền đạo Fabio de Lima dứt điểm thoải mái nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 83, qua đó chấm dứt hi vọng lội người dòng cho Malaysia.

    Thất bại 0-4 trước UAE đã đẩy người Mã xuống vị trí thứ 4 trên BXH và mất hoàn toàn quyền tự quyết. Giờ mục tiêu khả dĩ nhất của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe là một vị trí thứ 2 để hy vọng giành vé đi tiếp với tư một trong những đội nhì bảng xuất sắc nhất.

    Vương Ngọc | 23:12 04/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...