MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Người hùng thầm lặng ở Napoli

    12:12 Thứ ba 25/07/2023

    BongDa.com.vn Trong mùa giải lịch sử khi Napoli giành Scudetto sau 33 năm chờ đợi, truyền thông nhắc nhiều tới những bàn thắng của Victor Osimhen, các pha xử lý ma quái của Khvicha Kvaratskhelia, hay sự vững chắc đến từ Kim Min-jae. Nhưng sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ quên một người hùng thầm lặng, một thủ lĩnh can trường, một đội trưởng mẫu mực, đó là Giovanni Di Lorenzo.

     

    Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Reggina là người có thời lượng ra sân nhiều nhất trong suốt chiến dịch Serie A 2022/23 phía đội bóng miền Nam Italia. Anh thi đấu tất thảy 37 trận (36 lần đá chính), với tổng số phút là 3.257, ghi 3 bàn và có 4 kiến tạo.

     - Bóng Đá

     Di Lorenzo là trụ cột không thể thay thế ở Napoli.

    Trong mỗi 90 phút, Giovanni Di Lorenzo thực hiện 0.8 cú sút, 82.5 lần chạm bóng, tung ra 61.8 đường chuyền (tỉ lệ chính xác đạt 86%), tạo được 1.3 key pass, có 0.2 quả tạt, 0.3 pha rê bóng, 1.6 cú tắc bóng, 0.8 lần đánh chặn, 0.4 lần thu hồi bóng, 1.4 pha giải vây, 2.9 tình huống thắng tranh chấp tay đôi và 1.1 lần không chiến thành công.

    Trong sơ đồ 4-3-3 ưa thích của huấn luyện viên Luciano Spalletti, Di Lorenzo luôn được bố trí đá hậu vệ biên phải sở trường, hợp cùng Kim Min-jae, Amir Rrahmani và Mario Rui (hoặc Mathias Olivera) tạo thành bộ tứ phòng ngự án ngữ trước khung thành Alex Meret. Ngoài ra, có một vài trận anh được đẩy lên chơi tiền vệ lệch phải.

    Theo nhận định của giới chuyên môn, Giovanni Di Lorenzo là một trong những hậu vệ phải công thủ toàn diện vào loại hay nhất thế giới hiện nay. Bên cạnh khả năng phòng thủ chắc chắn, cầu thủ 29 tuổi leo biên hỗ trợ tấn công cũng rất cừ.

     - Bóng Đá

     Giovanni sở hữu những phẩm chất của một hậu vệ biên toàn năng.

    Điểm mạnh nhất của tuyển thủ quốc gia Italia là sự chuẩn xác trong các đường chuyền, kiến tạo tốt nhờ nhãn quan chiến thuật nhạy bén, luôn duy trì sự tập trung cùng tinh thần chiến đấu quả cảm. Tuy vậy, hạn chế của Di Lorenzo nằm ở khả năng tạt bóng chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

    Tại đấu trường danh giá Champions League, đội trưởng của binh đoàn Partenopei cũng chơi rất hay, góp công lớn giúp đội bóng này lần đầu tiên trong lịch sử vào đến vòng tứ kết (dừng bước trước AC Milan). Anh đá 10 trận với tổng số phút là 890, ghi 2 bàn, có 2 kiến tạo, chuyền bóng chính xác đạt tỉ lệ 86%, có tới 2.0 key pass mỗi 90 phút cùng nhiều thông số ấn tượng khác.

    Với sự xuất sắc của mình, chẳng có gì khó hiểu khi nhiều đội bóng tại châu Âu đã đưa cầu thủ này vào tầm ngắm, và Newcastle United - gã nhà giàu mới nổi của nước Anh - là đội bóng mới nhất bày tỏ nguyện vọng chiêu mộ Di Lorenzo.

     - Bóng Đá

     Napoli sẽ giữ chân Di Lorenzo tới năm 2029.

    Nhưng chủ tịch Aurelio De Laurentiis tỏ ra rất cứng rắn khi chối từ mọi lời đề nghị, và theo nguồn tin mới nhất từ ký giả Fabrizio Romano, nhà đương kim vô địch Serie A đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với chàng đội trưởng này tới năm 2029.

    Sau khi Luciano Spalletti nói lời chia tay Napoli, người được chọn lựa để ngồi vào cabin huấn luyện là Rudi Garcia. Ông thầy người Pháp chắc chắn vẫn sẽ đặt niềm tin vào người thủ lĩnh dẫn đường này, cả về chuyên môn lẫn khía cạnh tinh thần trên hành trình chinh phục vinh quang ở mùa giải tới, đặc biệt là tham vọng bảo vệ thành công danh hiệu Scudetto.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:42 25/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...