MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Người hùng của Man City không có huy chương FA Cup

    18:34 Chủ nhật 04/06/2023

    Ilkay Gundogan ăn mừng khoảnh khắc Man City nâng cao chiếc cúp FA cùng đồng đội, song lại không có chiếc huy chương của nhà vô địch.

    Người hùng của Man City không có huy chương FA Cup - Bóng Đá

    Gundogan không được trao huy chương. Ảnh: Reuters.

    Lần lượt Rico Lewis, Cole Palmer hay Kalvin Phillips là những cầu thủ cuối cùng được trao huy chương. Khi tới lượt của Gundogan, ban tổ chức có vẻ không còn đủ số lượng huy chương. Kết quả là đội trưởng của Man City nâng cao chiếc cúp FA mà không có tấm huy chương trên cổ như các đồng đội.

    Theo Sportbible, Kevin De Bruyne ban đầu cũng chịu chung số phận giống Gundogan song cuối cùng nhận được chiếc huy chương cho riêng mình.

    Gundogan không có huy chương nhưng được trao giải Cầu thủ hay nhất trận. Cựu sao Dortmund có màn trình diễn xuất sắc khi lập cú đúp, giúp Man City đánh bại MU trong trận chung kết FA Cup tối 3/6 (giờ Hà Nội).

    Cá nhân tiền vệ người Đức đạt phong độ cao ở giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Trong 6 trận gần nhất, cầu thủ 32 tuổi ghi tới 6 bàn. Anh thay thế Erling Haaland trở thành ngòi nổ nguy hiểm trên hàng công Man City.

    Người hùng của Man City không có huy chương FA Cup - Bóng Đá

    Gundogan được nhìn thấy không đeo huy chương FA Cup. Ảnh: Reuters.

    Theo báo chí Anh, Gundogan sẽ chia tay Man City sau mùa giải này để gia nhập Barcelona. Ngay cả HLV Guardiola cũng không dám chắc có thể giữ chân cậu học trò sinh năm 1990: "Txiki Begiristain (Giám đốc Thể thao của Man City) đang làm việc hết mình. Hy vọng chúng tôi có thể giữ Gundogan".

    Sau 3 năm liền bị loại ở bán kết FA Cup, Man City đã trở lại ngôi vương FA Cup. Chiến thắng càng trở nên ngọt ngào với thầy trò Pep Guardiola khi bại tướng của họ lại chính là "hàng xóm" Man United.

    Trong sự nghiệp, Pep Guardiola đã dự 11 trận chung kết cúp quốc nội và chỉ để thua đúng một lần trước Jose Mourinho (chung kết Copa del Rey 2011). Nhà cầm quân sinh năm 1971 cũng đã lập cú đúp danh hiệu cúp quốc gia ở mọi đội bóng ông làm việc (Barca, Bayern và Man City).

    Hiểu Phong | 18:20 04/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...