MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Người hâm mộ được khuyên tránh xa Qatar 'trừ khi có vé xem World Cup'

    17:53 Thứ hai 04/04/2022

    BongDa.com.vn Người hâm mộ đã được cảnh báo rằng họ sẽ bị Qatar từ chối nếu họ cố gắng đến hòa mình vào không khí World Cup mà không có vé xem trận đấu chính thức.

     

    Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup

    Người hâm mộ đã được cảnh báo không đến Qatar trừ khi họ có vé xem World Cup vào cuối năm nay, vì họ sẽ bị từ chối nhập cảnh vào đất nước này.

    World Cup là sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu khách du lịch đến với đất nước đăng cai. Người hâm mộ từ khắp nơi trên toàn cầu dự kiến sẽ đổ về Qatar vào cuối năm nay để được hòa mình vào không khí của giải đấu, nhưng số người được nhập cảnh sẽ bị hạn chế.

    Giám đốc điều hành của Qatar Tourism, Berhold Trenkel, cho biết: "Một quyết định đã được đưa ra rằng chỉ những người hâm mộ có vé xem trận đấu mới được cấp thị thực. Họ sẽ cần có ID chính thức để vào Qatar và những người không có ID sẽ không được phép đi du lịch. Các quy tắc rất nghiêm ngặt và có lý do."

    Toàn cảnh đa sắc màu tại khu vực Fanfest tại Moscow - Bóng Đá

     Một khu fan fest ở Nga năm 2018. 

    Lý do quan trọng là bởi Qatar là một đất nước nhỏ, không thể đón cùng lúc khối lượng lớn khách du lịch. Ước tính số lượng người hâm mộ đến đất nước này để tham dự giải đấu sẽ vào khoảng 1 triệu rưỡi - một sự sụt giảm đáng kể so với 4 giải đấu gần đây nhất, đều vượt quá 3 triệu người hâm mộ.

    Kể cả đã may mắn mua được vé, người hâm mộ sẽ phải đối mặt với những khoản phí vô cùng đắt đỏ ở đất nước Trung Đông này. Nếu chưa săn được phòng giá rẻ, khách du lịch có thể phải chi tới 9.000 bảng mỗi đêm cho phòng khách sạn. Đến bia rượu, thức uống không thể thiếu tại World Cup, cũng đắt nhất thế giới ở Qatar.

    Thanh Vũ | 17:23 04/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...