MỚI NHẤT :
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Người hâm mộ chào đón U23 Việt Nam về nước

    19:10 Thứ tư 15/06/2022

    Đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), chào đón những người hùng U23 Việt Nam về nước sau giải U23 châu Á 2022.

     - Bóng Đá

    Chiều nay (15/6), các thành viên còn lại của U23 Việt Nam ở miền Bắc đã về đến sân bay Nội Bài. Trước đó, nhóm cầu thủ ở phía Nam về TP.HCM trong ngày 14/6. Ngay khi xuất hiện tại sảnh sân bay Nội Bài, thầy trò HLV Gong Oh Kyun được rất đông người hâm mộ chào đón.

     - Bóng Đá

    Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội trong vòng vây của người hâm mộ.

     - Bóng Đá

    U23 Việt Nam có giải đấu thành công khi vào tới tứ kết. Dù không tái lập được thành tích tại Thường Châu 2018, nhưng các cầu thủ trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt, hiệu quả.

     - Bóng Đá

    Lứa U23 hiện tại rất có tiềm năng, nhiều cầu thủ mới chỉ 19-20 tuổi.

     - Bóng Đá

    HLV Gong Oh Kyun mang tới nhiều nét mới trong lối chơi của U23 Việt Nam. Trong thời gian tới, HLV Gong sẽ hoàn tất khóa học HLV Pro tại Hàn Quốc, sau đó trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc. Do Asiad 19 đã bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên công việc của ông Gong chủ yếu là quan sát các giải chuyên nghiệp và các giải trẻ quốc gia để tuyển chọn lực lượng cho U23 Việt Nam, phục vụ cho SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á diễn ra vào năm sau.

     - Bóng Đá

    Bùi Hoàng Việt Anh được người hâm mộ tặng hoa.

     - Bóng Đá

    Sau khi về nước, các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản để chuẩn bị cho các giải đấu quốc gia sẽ lăn bóng trở lại vào đầu tháng 7 tới. Riêng bộ đôi cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường sẽ gia nhập ĐT U19 quốc gia, hiện đang tập trung tập luyện để tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam mang tới niềm tin cho người hâm mộ nước nhà.

    S.N - Vietnamnet.vn | 18:08 15/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...